07:21 15/07/2018

Chung kết World Cup 2018 Pháp và Croatia: Đội tuyển Pháp đăng quang vô địch

Cúp vàng World Cup 2018 đã chính thức về tay đội tuyển Pháp một cách xứng đáng sau 20 năm chờ đợi. Croatia đã thua, nhưng việc họ có thể góp mặt trong trận chung kết cũng đã là một thành công ngoài mong đợi.


Cầu thủ hai đội Pháp và Croatia tiến ra sân để làm các thủ tục trước khi bắt đầu trận chung kết. Ảnh: AFP/TTXVN

Đúng 22 giờ theo giờ Việt Nam, trận chung kết chính thức bắt đầu. Hai đội ra sân với đội hình gần như được giữ nguyên so với trận bán kết (Pháp gặp Bỉ và Croatia gặp Anh), nghiêm trang trong phần hát Quốc ca. 


Tổng thống Pháp đã có mặt trên khán đài, hôm qua (14/7) là Quốc khánh Pháp, và nước Pháp đã đón Quốc khánh trong tâm thế chờ chiếc cúp vô địch. Tất nhiên, điều này sẽ chỉ có được nếu như trận đấu này đội tuyển Pháp sẽ tiếp tục chiến thắng.


Cũng không thể thiếu trên khán đài là Tổng thống Croatia.


Trước khi bước vào trận chung kết, đội tuyển Pháp vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Nhưng với một kỳ World Cup với đầy ắp những bất ngờ như năm nay, thì cũng không thể nói trước được điều gì.


Đây là lần thứ 3 Pháp vào chung kết World Cup. Với Croatia, đây mới chỉ là lần đầu tiên. Trong lịch sử đối đầu, Croatia chưa từng thắng được Pháp.



Tuyển Pháp đã cho thấy họ là đội chơi thuyết phục nhất tại World Cup năm nay. Thế hệ của những Pogba, Kante, Mbappe đang trên đường chinh phục thế giới. Đội hình những ngôi sao trẻ này sẽ phải vượt qua “thế hệ vàng” Modric, Rakitic bên phía Croatia.



Việc Croatia lọt vào trận chung kết World Cup 2018 là bất ngờ với chính người dân đất nước họ và cả người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu. 

Tuyển thủ Croatia Ivan Perisic (phải) tranh bóng với các cầu thủ Pháp. Ảnh: THX/TTXVN.



Giới chuyên gia đánh giá cao cơ hội chiến thắng của Pháp. Tuy nhiên, bóng đá luôn chứ đựng nhiều bất ngờ và Croatia được kỳ vọng sẽ làm nên câu chuyện cổ tích trên sân Luzhniki.


Gần 9 phút đầu tiên của trận chung kết đã trôi qua, nhưng kết quả vẫn là 0-0. Đội tuyển Croatia có phần chơi lấn lượt hơn và sức ép họ tạo ra về phía khung thành thủ môn tuyển Pháp là khá lớn. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Pháp vẫn đang chơi rất chắc chắn. Còn Pháp thì có vẻ vẫn đang thăm dò đối phương. Cả hai đội đều chưa có những tình huống thật sự gây nguy hiểm cho khung thành của đối phương. Duy nhất vào phút thứ 8, Strinic của đội tuyển Croatia đã đột phá vào vòng cấm, nhưng Mbappe đã kịp thời phá bóng đi hết đường biên ngang.

Tuyển thủ Pháp Lucas Hernandez (phải) đi bóng. Ảnh: THX/TTXVN.

Như đã nói ở trên, những phút đầu Croatia là đội chơi tốt hơn. Với những gì đang diễn ra, quả là khó có thể nhận ra một Croatia đã phải trải qua 3 trận đấu liên tiếp tới hiệp phụ.


Phút 19: Pháp ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Mandzukic đánh đầu phản lưới nhà sau pha đá phạt trực tiếp của Griezmann.

Tiền đạo Croatia Mario Mandzukic (giữa) đánh đầu phản lưới nhà làm nên bàn thắng mở tỷ số cho Pháp trong trận chung kết World Cup 2018 (Ảnh DM)

Các cầu thủ Pháp ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Theo thống kê, 8 trong 9 đội bóng ghi bàn trước trong trận chung kết World Cup là đội vô địch. Ảnh Eurosport


Phút 30: Croatia bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa do công của Perisic.

Các cầu thủ Croatia ăn mừng bàn thắng gỡ hòa. Ảnh Eurosport


2/3 thời gian hiệp 1 trận chung kết đã trôi qua. Diễn biến trên sân thực sự rất hấp dẫn


Rất bất ngờ khi đến thời điểm này, Croatia lại là đội kiểm soát bóng tốt hơn với 59% so với 41% bên phía Pháp.




Phút 35, Perisic bên phía Croatia để bóng chạm tay và trọng tài chính đã yêu cầu công nghệ VAR.

Tình huống trọng tài tham khảo công nghệ VAR. Ảnh DM


Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã quyết định cho Pháp được hưởng quả phạt 11m. Trên chấm phạt 11m, Griezmann đã dứt điểm thành công đưa Pháp lên dẫn trước 2-1.

Griezmann ghi bàn từ chấm 11m giúp Pháp tiếp tục dẫn trước trong trận chung kết. Ảnh DM

Hiệp 1 trận Chung kết khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về đội tuyển Pháp.


*Hiệp 2 trận đấu bắt đầu!

Lần đầu tiên kể từ sau chung kết World Cup năm 1974 giữa Tây Đức và Hà Lan mới có một trận chung kết có tới 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1.

Với những gì đã thể hiện trong hiệp 1, Croatia được kỳ vọng sẽ tạo nên một hiệp đấu nữa hấp dẫn.

Cũng giống như đầu hiệp 1, các cầu thủ Croatia là những người tấn công tốt hơn. Những phút vừa qua, bóng liên tục được dồn vào vòng cấm của Pháp.

Phút 52 của trận đấu, một tình huống khá hy hữu xảy ra khi có tới 3 CĐV chạy xuống sân. Trận đấu tạm dừng...

Theo thống kê hiệp 1 của FIFA, Croatia cầm bóng tới 60% thời gian trận đấu, sút khung thành 7 lần trong khi các con số này của Pháp là giữ bóng 40%, sút khung thành 1 lần. Số pha chuyền bóng trong hiệp 1 của Croatia cũng rất cao là 201 trong khi của Pháp là 90.


Phút 54, bên phía đội tuyển Pháp có sự thay đổi đáng chú ý khi tiền vệ trung tâm thi đấu rất hay là Kante phải rời sân.

Phút 59, Pháp nâng tỷ số lên 3-1.

Phút 59 Paul Pogba ghi bàn thắng giúp Pháp dẫn trước 3-1. Anh trở thành cầu thủ Manchester United đầu tiên ghi bàn trong một trận chung kết World Cup. Ảnh DM


Người lập công cho tuyển Pháp là Pogba với cú sút chân trái căng như trái phá.

4-1 cho tuyển Pháp sau cú dứt điểm đẹp mắt của tài năng trẻ Mbappe.

Bàn thắng của Mbappe gần như đã nhấn chìm Croatia.

Phút 70, Mandzukic thắp lại hy vọng cho Croatia khi rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 sau sai lầm lầm của thủ môn bên phía thủ môn Pháp.

Mario Mandzukic ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số 2-4 cho Croatia. Anh trở thành cầu thủ thứ 5 ghi bàn cả ở chung kết World Cup, chung kết Cúp Châu Âu/Champions League sau Ferenc Puskas, Zoltan Czibor, Gerd Muller và Zinedine Zidane. Mario Mandzukic cũng là thủ thứ 2 trong lịch sử World Cup vừa có thể ghi bàn cho đội nhà vừa ghi bàn phản lưới nhà trong cùng một trận đấu, sau Ernie Brandts trong trận Hà Lan gặp Italy năm 1978. Ảnh Eurosport


Phút 73, Pháp có tới 2 sự thay đổi nhân sự nhằm tăng cường hàng phòng ngự.

Pháp chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chờ tiếng còi kết thúc.

Phút 80, các cầu thủ Croatia đang nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng, nhưng hàng thủ của tuyển Pháp vẫn chơi rất chắc chắn.

Phút thứ 88, Croatia vẫn miệt mài tấn công nhưng có lẽ họ sẽ phài tìm kiếm 2 bàn thắng gỡ hòa ở những phút bù giờ ít ỏi.

Sẽ có thêm 5 phút bù giờ cho những hy vọng của Croatia.

Trận chung kết khép lại với tỷ số 4-2 cho tuyển Pháp. Như vậy sau 20 năm Pháp lại bước lên ngôi vô địch, đây là lần thứ 2 Pháp làm được điều này.

Quang cảnh nước Pháp lúc này. Ảnh AP



Pháp đang nỗ lực giành chức vô địch World Cup thứ 2 sau trận đấu quan trọng hôm nay. Ảnh: AP

Tuyển Pháp đã cho thấy họ là đội chơi thuyết phục nhất tại World Cup năm nay. Thế hệ của những Pogba, Kante, Mbappe đang trên đường chinh phục thế giới. Đội hình những ngôi sao trẻ này sẽ phải vượt qua “thế hệ vàng” Modric, Rakitic bên phía Croatia.

Tuyển Croatia luyện tập cho trận đấu gặp Pháp, HLV Dalic yêu cầu các học trò phải trung thực nếu đủ sức khỏe và tinh thần mới thi đấu trận chung kết. Ảnh: AP

Tuy nhiên, với tinh thần vô cùng thoải mái, Croatia có vẻ ít áp lực với thành tích lọt vào chung kết World Cup và ghi mốc son chói lọi trong lịch sử nền bóng đá chỉ có hơn 4 triệu dân sẽ giúp họ thi đấu thanh thoát hơn.

Trong lịch sử World Cup, Pháp và Croatia đã gặp nhau 5 lần trong quá khứ, trong đó Pháp thắng 3 lần vào các năm 1998, 1999 và 2000, ở 2 lần đối đầu nhau gần nhất vào các năm 2004 và 2011 đều kết thúc với tỷ số hòa.

Những chiếc giầy Pháp sẽ đem đến những màn trình diễn hấp dẫn cho trận chung kết. Ảnh: EPA

Theo nhận định của giới chuyên môn, cuộc đối đầu giữa tiền đạo Kylian Mbappe (Pháp) với hậu vệ trái Ivan Strinic (Croatia) được xem là một trong những chìa khóa mang tính bước ngoặt của trận chung kết. Với lối chơi rất tốc độ và kỹ thuật cùng những bàn thắng ấn tượng tại World Cup 2018, Mbappe đang được kỳ vọng sẽ ghi bàn vào lưới Croatia tối nay để đưa Pháp đăng quang.

Luka Modric, Josip Pivaric, Mario Mandzukic và Ivan Rakitic hào hứng luyện tập tại Moscow trong buổi tập hôm qua. Ảnh: AP

Một thống kê đáng chú ý là trong sự nghiệp HLV của mình, Deschamps từng đưa đội nhà vào tới 2 trận chung kết: cùng Monaco lọt vào chung kết Champions League 2004 và đội tuyển Pháp tại trận đấu cuối cùng của Euro 2016. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp đều thất bại.

Đội hình dự kiến xuất phát của 2 đội: 

Đội tuyển Pháp: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Mbappe, Griezmann, Matuidi, Giroud.
Đội tuyển Croatia: Subasic, Vrsajlko, Lovren, Vida, Strinic, Modric, Brozovic, Rakitic, Perisic, Mandzukic, Rebic.

Phát biểu trước trận đấu:
“Croatia là đối thủ nguy hiểm nhất cho Pháp. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chúng tôi không muốn lặp lại thất bại ở Euro 2016” HLV Didier Deschamps.
 

“Các cầu thủ Croatia luôn thể hiện tinh thần thép. Chúng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội nhỏ nhất trước Pháp để có thể làm nên lịch sử” -HLV Zlatko Dalic.
 

Giới chức Pháp đã huy động tới 110.000 cảnh sát và nhân viên an ninh trong cả nước để đảm bảo bữa tiệc đường phố khổng lồ diễn ra được an toàn nếu Les Bleus giành ngôi vô địch ở sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

 

Nếu đội tuyển Pháp giành chiến thắng, sẽ có thêm 4.000 cảnh sát hỗ trợ. Giới chức Pháp hẳn đã lường trước được tình hình hỗn loạn sau khi hàng ngàn người đổ ra đường phố khiến giao thông ách tắc trong nhiều giờ và đám đông gây rối tại đại lộ Champs Elysees nhân chiến thắng của Pháp ở bán kết vừa qua trước Bỉ.

 

Trong quá khứ, nước Pháp cũng từng trải qua dịp quốc khánh diễn ra gần với trận chung kết World Cup 1998 với sự góp mặt của đội nhà. Pháp đã vô địch kỳ World Cup năm đó và có đến 1,5 triệu người hâm mộ phấn khích hội tụ trên đại lộ Champs Elysees.


* Lễ bế mạc World Cup 2018 sẽ diễn ra trước trận chung kết World Cup 30 phút trên sân vận động Luzhniki (Moscow). Đây cũng là nơi diễn ra lễ khai mạc và trận mở màn World Cup 2018 giữa Nga và Saudi Arabia.
 

Minh Đăng/Báo Tin tức