05:09 14/05/2011

Chung kết ngược ở Lạch Tray

Ngay vòng đấu đầu tiên của lượt về, người hâm mộ đã có được chứng kiến trận đấu “một mất, một còn”: Trận chung kết ngược trên sân Lạch Tray giữa đội chủ nhà Vicem Hải Phòng và đối thủ ĐTLA.

Ngay vòng đấu đầu tiên của lượt về, người hâm mộ đã có được chứng kiến trận đấu “một mất, một còn”: Trận chung kết ngược trên sân Lạch Tray giữa đội chủ nhà Vicem Hải Phòng và đối thủ ĐTLA.

Pha ăn mừng bàn thắng của đội Vicem Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN

Đang là đương kim Á quân V - League, nhưng đến thời điểm này, thành tích thi đấu của Vicem Hải Phòng không thể tệ hơn khi họ liên tiếp hòa và thua, trôi dần xuống nửa cuối bảng xếp hạng. Mới chỉ có 12 điểm, hơn HN.ACB và ĐTLA 2 điểm, không có gì khó hiểu khi Vicem Hải Phòng đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Tình thế buộc Vicem Hải Phòng phải đánh bại chính ĐTLA để bứt lên và không thể cho đối phương níu chân, thậm chí vượt mặt. Lợi thế của các cầu thủ Vicem Hải Phòng là được thi đấu tại sân nhà, nhưng cũng chính tại đây, từ đầu mùa giải đến nay, họ không ít lần phải mất điểm. ĐTLA cho dù mới chỉ có 2 chiến thắng sau 13 vòng đấu nhưng luôn được xem là đối thủ khó chịu của Vicem Hải Phòng.

Trong 6 lần gặp gỡ gần đây nhất, Vicem Hải Phòng chỉ thắng ĐTLA nổi 1 trận, còn lại toàn hòa và thua. Con số thống kê ấy dẫu chỉ mang ý nghĩa tương đối nhưng ít nhiều, nó đã khiến số CĐV đội bóng đất Cảng phải nghi ngại. Còn về phía BHL và các cầu thủ Vicem Hải Phòng, quyết tâm là điều đương nhiên nhưng thắng được hay không lại còn là vấn đề phải bàn. Cả Vicem Hải Phòng lẫn ĐTLA đều có những thay đổi lực lượng nhằm cứu vãn tình thế ở giai đoạn lượt về nhưng liệu đó có phải là “liều thuốc trường sinh” đối với họ hay không thì còn phải chờ. Nếu như Vicem Hải Phòng và ĐTLA sẽ phải kịch chiến với nhau thì một đội bóng khác đang trong vòng xoáy rớt hạng là HN.ACB sẽ có trận derby với đối thủ cùng thành phố, Hòa Phát HN. Cơ hội tự cứu mình của HN.ACB là đây và đội bóng này có thể hy vọng những sự bổ sung ngoại binh sẽ giúp họ tạo nên sức bật mới trong lối chơi. Với Hòa Phát HN, dù đang có nhiều hơn HN.ACB 5 điểm nhưng như thế không có nghĩa đội bóng do HLV Nguyễn Thành Vinh dẫn dắt yên tâm được.

Cuộc đua trụ hạng nóng lên ngay từ bước khởi động của lượt về trong khi cuộc cạnh tranh ngôi vô địch vẫn cho thấy ưu thế của SLNA. Đang có cách biệt điểm số đáng kể với SHB Đà Nẵng, SLNA tuần này còn có lợi thế được đá tại sân nhà với đối thủ Khatoco Khánh Hòa, từng thắng họ 1 - 0 ở lượt đi. Ngược lại, SHB Đà Nẵng sẽ phải làm khách tại Ninh Bình. TĐCS Đồng Tháp có cơ hội chứng tỏ tham vọng của mình nhiều hơn nữa khi tiếp HAGL trên sân nhà trong khi “hiện tượng” Thanh Hóa của HLV Lê Thụy Hải làm khách trước Hà Nội T&T. Trận đấu còn lại của vòng 14 cũng là cuộc đối đầu rất đáng chú ý giữa hai "đại gia" Becamex Bình Dương và Navibank SG tại sân Gò Đậu (Bình Dương). Cả Bình Dương lẫn Navibank SG đều được củng cố, thay đổi lực lượng nhiều và các trận đấu lượt về chính là cơ hội cuối để họ cho thấy thực lực và mục tiêu đua tranh chức vô địch là không hề thay đổi.

Hàn Đan