05:19 18/05/2022

Chùm ảnh người dân Ấn Độ ngóng chờ nguồn nước tiếp tế giữa nắng nóng cực độ

Hơn 3 tuần qua, đoàn tàu 40 toa chở 2 triệu lít nước là nguồn cung ứng nước ngọt duy nhất cho huyện Pali thuộc bang Rajasthan ở miền Tây Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Hàng trăm triệu người dân ở Nam Á phải sống trong tình cảnh nắng nóng bất thường đầu mùa hè năm nay. Ảnh: AFP

Nhiệt độ tại Rajasthan thường xuyên vượt trên ngưỡng 45 độ C. Nhưng năm nay nắng nóng xuất hiện sớm hơn, tạo ra hình thái thời tiết rất khó chịu. Vào những ngày nắng nóng mùa hè, nước ngọt thường được chuyển tới Pali bằng tàu hỏa từ Jodhpur cách đó khoảng 65km. Năm nay việc vận chuyển được triển khai sớm hơn.

Hàng ngày, nhiều người dân nơi đây mang theo can nhựa, thùng sắt để lấy nước tại các bể chứa được tiếp đầy nước từ các toa tàu hỏa.

Dưới đây là chùm ảnh về người nông dân ở Pali mong đợi giải tỏa “cơn khát” nước ngọt giữa thời tiết nắng nóng. Chùm ảnh do phóng viên của hãng AFP thực hiện.

Chú thích ảnh
Ấn Độ và Pakistan sẽ phải hứng chịu các đợt nắng nóng thường xuyên hơn, kéo dài hơn do tác động của biến đổi khí hậu.
Chú thích ảnh
Một thanh niên đang gắn vòi lấy nước từ toa tàu đặc biệt chở nước ngọt tới Pali dẫn xuống các bể chứa ngầm.
Chú thích ảnh
Tác động của nắng nóng đối với thu hoạch vụ mùa, nước ngọt, nguồn cung năng lượng ngày một rõ.
Chú thích ảnh
Một nhân viên tàu hỏa kiểm tra các toa tàu chứa nước đặc biệt trước khi khởi hành đến Pali.
Chú thích ảnh
Thiếu nước ngọt giữa thời tiết nắng nóng là điều diễn ra thường xuyên ở nhiều vùng nông thôn Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Người dân chờ đến lượt lấy nước và tích nước vào can.
Chú thích ảnh
Một máng nước công công được xây dựng để cấp nước cho gia súc.
Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo aljazeera)