12:19 15/12/2012

Chùm ảnh “Kí ức Mặt Trăng”

Hôm qua, ngày 14/12/2012 là dấu mốc kỉ niệm 50 năm ngày ông Eugene Cernan, phi hành gia cuối cùng đặt chân lên Mặt Trăng cho thời điểm hiện tại.

Hôm qua, ngày 14/12/2012 là dấu mốc kỉ niệm 50 năm ngày ông Eugene Cernan, phi hành gia cuối cùng đặt chân lên Mặt Trăng cho thời điểm hiện tại.


‘Trái đất hình lưỡi liềm’ chụp từ con tàu vũ trụ Apollo 17 đang bay xung quanh quĩ đạo của Mặt Trăng. Ngày 14/12/2012 đánh dấu mốc kỉ niệm 50 năm ngày ông Eugene Cernan, phi hành gia cuối cùng đặt chân lên Mặt Trăng cho thời điểm hiện tại.


Nhà du hành người Mỹ, ông Edwin Aldrin đứng nghiêm trang trước lá quốc kì. Ông Aldrin cùng với người đồng hành Neil Armstrong là hai phi hành gia đầu tiên bay đến Mặt Trăng trên con tàu Apollo 11 vào ngày 20/7/1969.


Bức ảnh tư liệu của NASA cho thấy dấu chân của nhà du hành vũ trụ Edwin Aldrin trên bề mặt Mặt Trăng.


Một khoang tàu Apollo 17, chở 3 phi hành gia Eugene Cernan, Ronald Evans và Harrison Schmitt chuẩn bị hạ cánh trên biển Nam Thái Bình Dương sau khi kết thúc chuyến du hành về trở về Trái Đất.


Cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon tạm biệt các phi hành gia trên tàu Apollo 17, trước khi họ bay vào vũ trụ, hồi tháng 7/1969.


Một nguyên mẫu chiếc xe thăm dò được chế tạo đặc biệt để có thể chạy trên bề mặt Mặt Trăng, chụp ngày 8/9/2008 tại Trung tâm vũ trụ Johnson, Houston (Mỹ).


Ngày 20/7/2004, du khách tận mắt tham quan phần khoang lái của tàu Apollo 11, 35 năm sau ngày bắt đầu chuyến bay tới Mặt Trăng.


Các nhà nghiên cứu tại Học viện Công nghệ Spacelight Thượng Hải đang thử nghiệm một mẫu xe thăm dò Mặt Trăng mới vào ngày 23/4/2008.


Ngày 15/10/2005, ông Doug Young và Leonard Nicholson giới thiệu với truyền thông mẫu thiết kế tàu con thoi mới có tên Crew Exploration Vehicle, nhằm thay thế các tàu con thoi hiện nay.


Hòn đá nằm trong lồng kính được tàu Apollo 11 mang từ Mặt Trăng về Trái Đất, chụp ngày 21/7/2009.


Ảnh đồ họa một mẫu tàu đổ bộ Mặt Trăng mới, có thiết kế tương tự tàu Apollo nhưng lại có thể chở được gấp đôi số phi hành gia cùng thiết bị nghiên cứu so với tàu cũ.


Buổi phóng thử nghiệm tên lửa Ares 1-X tại bệ phóng 39B thuộc Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ) vào ngày 28/10/2009, thiết bị dự định thay thế cho đội các tàu con thoi sắp về hưu và đưa các nhà khoa học Mỹ trở lại Mặt Trăng.


Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Kennedy, ông Robert Cabana bày tỏ tình cảm với phi hành gia Neil Armstrong, một trong hai người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng. Bức ảnh được chụp tại một buổi lễ tưởng nhớ ông Armstrong ngày 31/8/2012, sáu ngày sau khi ông qua đời.


Hoàng Trang (Theo Reuters)