04:05 15/04/2020

Chùm ảnh Italy, Áo, Tây Ban Nha rục rịch 'mở cửa' lại

Người mua hàng bắt đầu quay trở lại đường phố ở Italy, Áo, trong khi cảnh sát Tây Ban Nha phát miễn phí hàng triệu khẩu trang khi nước này thực hiện những bước đi đầu tiên ra khỏi trạng thái phong toả.

Chú thích ảnh
Người mua hàng đeo khẩu trang chờ bên ngoài cửa hàng dụng cụ ở Eisenstadt, Áo ngày 14/4. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang dịu đi, "đường cong dịch" được làm phẳng dần, một số nước châu Âu đã có những bước đi đầu tiên nhằm mở cửa trở lại nền kinh tế, bắt đầu từ những hoạt động kinh doanh nhỏ. 

Italy cho phép mở lại một loạt cửa hiệu, trong đó có hiệu sách như một động thái thăm dò xem các biện pháp giãn cách xã hội có còn phát huy tác dụng hay không. Tuy nhiên, một số vùng vẫn chọn giải pháp an toàn. Rome chờ thêm một tuần nữa mới mở hiệu sách, còn điểm nóng Lombardy vẫn chưa cho phép khởi động lại nền kinh tế.

Áo cũng cho phép mở các cửa hiệu nhỏ, các cửa hàng bán đồ sửa chữa nhà cửa và làm vườn trong bước đi đầu tiên tiến tới dỡ bỏ lệnh phong toả. Còn tại Tây Ban Nha, hoạt động xây dựng và công nghiệp đang nối lại, nhưng các cửa hiệu và doanh nghiệp bán lẻ khác vẫn đóng cửa. 

Chú thích ảnh
Áo là một trong những quốc gia đầu tiên nới lỏng lệnh phong toả. Trong ảnh, một người đàn ông đeo khẩu trang, đi găng tay khi mua sắm tại cửa hiệu dụng cụ tại Eisenstadt ngày 14/4. Ảnh: Reuters 

Video ẩu đả tại một siêu thị ở Italy khi hai người đàn ông không đeo khẩu trang (Nguồn: Daily Mail):

 

Chú thích ảnh
Nhân viên thu ngân đeo găng tay thanh toán cho khách tại hiệu sách ở Genoa, miền Bắc Italy sáng 14/4. Ảnh: EPA
Chú thích ảnh
Người phụ nữ này mở khoá cửa hiệu đồ trẻ em ở Rome sau hơn một tháng đóng cửa, kể từ ngày 9/3. Ảnh: Reuters 
Chú thích ảnh
Một công nhân mặc đồ bảo hộ kiểm tra kho hàng quần áo trẻ em tại quận Trastevere, Rome sáng 14/4 khi Italy cho phép một số lượng giới hạn các cửa hiệu được mở cửa trở lại. Ảnh: Reuters 
Chú thích ảnh
Một người đàn ông đặt giá sách lưu động tại khu Piazza Bainsizza, Rome ngày 14/4. Hiệu sách là một trong số ít danh mục cửa hiệu được phép mở cửa trở lại. 
Chú thích ảnh
Cảnh sát Tây Ban Nha phát khẩu trang miễn phí cho một phụ nữ quay trở lại làm việc ở Valencia ngày 14/4. Ảnh: EPA 

Video cảnh sát Tây Ban Nha phát khẩu trang cho người dân khi một số hoạt động kinh doanh được mở cửa trở lại (Nguồn: Daily Mail):

 

Chú thích ảnh
Công nhân làm vệ sinh thuyền trên một con kênh ở Venice, Italy ngày 14/4. Ảnh: Reuters 
Chú thích ảnh
Khách hàng đeo khẩu trang, đi găng trả tiền xu để mua báo ở Venice sáng 14/4. Ảnh: Reuters 
Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang đi xe buýt tại Venice ngày 14/4. Vùng Veneto, bao gồm Venice, là một trong những "điểm nóng" dịch từ rất sớm tại châu Âu. Ảnh: Reuters 
Chú thích ảnh
Một đường phố ở Venice bắt đầu đông trở lại sau thời gian vắng vẻ. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Người dân đẩy xe mua hàng tại cửa hiệu DIY, Vienna, Áo ngày 14/4. Ảnh: AFP/Getty Images 
Chú thích ảnh
Nhân viên cửa hàng quần áo trẻ em nói chuyện với khách hàng ở Rome. Cả hai đều đeo khẩu trang và đi găng tay. Ảnh: Reuters 
Chú thích ảnh
Nhân viên làm công tác vệ sinh khử khuẩn trong hiệu sách ở Rome ngày 14/4. Ảnh: EPA 
Chú thích ảnh
Cảnh sát phát khẩu trang cho khách đi xe buýt ở Valencia, Tây Ban Nha sáng 14/4. Ảnh: EPA 

 

Thu Hằng/Báo TIn tức