12:15 19/12/2017

Chúc mừng đồng bào Công giáo và Tin lành nhân dịp Giáng sinh

Nhân dịp Giáng sinh năm 2017, các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Các hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương tới các vị giáo phẩm, linh mục, mục sư, tu sỹ, toàn thể đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành trong cả nước dịp Giáng sinh 2017.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc gặp mặt các Linh mục trên địa bàn tỉnh nhân dịp lễ Giáng sinh 2017. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Ngày 19/12, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã gặp mặt các linh mục trên địa bàn tỉnh nhân dịp Giáng sinh 2017.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Đọc đã gửi lời chúc tốt đẹp đến các linh mục cùng toàn thể đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Giáng sinh 2017; mong muốn toàn thể đồng bào Công giáo trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống "tốt đời đẹp đạo", góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đọc đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo đối với sự phát triển chung của tỉnh. Nổi bật là, các hoạt động của chức sắc và đồng bào Công giáo trong việc giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đại đoàn kết tôn giáo, đoàn kết toàn dân, khuyến học hay hoạt động ủng hộ đồng bào lũ lụt, xây dựng nhà tình nghĩa… Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh luôn tạo điều kiện, hỗ trợ và giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của linh mục, đồng bào công giáo.

Hội đồng Giáo xứ, các linh mục, đồng bào Công giáo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước sống tốt đời đẹp đạo, hoạt động của Giáo hội đảm bảo trong khuôn khổ của pháp luật.

* Ngày 19/12, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức các đoàn thăm hỏi, chúc mừng Ban Đại diện Tin lành tỉnh (thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam - miền Nam), nhà thờ Thánh Tâm và Tòa Giám mục Kon Tum nhân Giáng sinh 2017.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm các tổ chức tôn giáo trên địa bàn nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2017. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 5 tôn giáo đang hoạt động là Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Cao đài và Baha’i với khoảng 370.000 tín đồ, chiếm 25% dân số toàn tỉnh. Đông nhất là tín đồ đạo Tin lành, với khoảng 140.000 người sinh hoạt ở 58 chi hội, 233 điểm nhóm.

Mục sư Huỳnh Duy Linh, Trưởng Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai khẳng định, những năm qua, các tín đồ tôn giáo nói chung và Tin lành nói riêng đều yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

* Ngày 19/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt chúc mừng các vị giáo phẩm, linh mục, mục sư, tu sĩ Công giáo và Tin lành trong tỉnh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2017.

Đại diện các cơ sở tôn giáo tặng quà cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhân dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Đạo chúc các vị giáo phẩm, linh mục, mục sư, tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành trên địa bàn tỉnh một mùa Giáng sinh vui tươi, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Trương Văn Sáu ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của các vị giáo phẩm, linh mục, mục sư, tu sĩ và đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành đối với sự phát triển chung của tỉnh Vĩnh Long thời gian qua. Năm 2017, đồng bào Công giáo và tín hữu Tin lành trên địa bàn tỉnh đã đóng góp trên 80 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, quỹ vì người nghèo của tỉnh. Đặc biệt, ngày càng có nhiều Họ đạo, Dòng tu, Hội thánh và các cơ sở của đạo Công giáo, đạo Tin lành tham gia vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, từ thiện xã hội.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đông đảo đồng bào Công giáo và tín hữu Tin lành trong tỉnh hưởng ứng tích cực, nhiều xã có đông đồng bào Công giáo và tín hữu Tin lành đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, “Xóm đạo bình yên”...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng và mong muốn, thời gian tới, các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ cùng đồng bào Công giáo, Tin lành tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Với vai trò là chức sắc chủ chốt trong các tôn giáo, các vị giáo phẩm, linh mục, mục sư, tu sĩ sẽ cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc động viên, đoàn kết đồng bào giáo dân, tín hữu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Vĩnh Long ngày càng phát triển.

TTXVN/Báo Tin tức