12:13 23/12/2016

Chúc mừng các chức sắc, đồng bào Công giáo dịp Giáng sinh

Nhân dịp lễ Giáng sinh 2016, chuẩn bị đón năm mới 2017, sáng 23/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc mừng Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tòa Tổng giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gửi lời chúc sức khỏe, an lành tới Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, các linh mục, tu sỹ và toàn thể giáo dân. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định: Giáo dân có đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của Thủ đô Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ mong muốn năm 2017, Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng toàn thể giáo dân tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, góp phần cùng khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm, chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng giám mục Hà Nội. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Thay mặt Tòa Tổng giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, cảm ơn lời chúc chân thành của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cho biết, từ mỗi giáo xứ, các giáo dân đều rất nỗ lực từ việc tích cực lao động sản xuất đến gìn giữ môi trường xanh - sạch - đẹp. Đồng bào công giáo cũng là các công dân của thành phố, nên mỗi ngày đều cố gắng sống có ích hơn, đóng góp nhiều hơn xây dựng Thủ đô.

Dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Bích, gia đình giáo dân tiêu biểu ở số nhà 47, ngõ 19, phố Nhà Chung. Bà Nguyễn Thị Bích sinh năm 1952, là Tổ trưởng Tổ đoàn kết Công giáo của phường; 26 năm tích cực tham gia Hội Phụ nữ ở cơ sở...Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của bà trong việc gìn giữ đoàn kết, xây dựng địa phương. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gửi lời chúc sức khỏe, Giáng sinh an lành tới bà và gia đình.

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2016, trong hai ngày 22-23/12, đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Thuận đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh các vị chức sắc, gia đình tiêu biểu theo đạo Công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Tỉnh Bạc Liêu cũng tổ chức nhiều đoàn đến thăm, chúc mừng, tặng quà các nhà thờ, Hội thánh Tin lành, họ đạo, đồng bào công giáo trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã ân cần thăm hỏi, chúc các vị linh mục, mục sư, nhà truyền đạo, tu sỹ cùng toàn thể giáo dân và các tín hữu Tin lành một mùa Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc. Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu mong muốn các vị linh mục, mục sư, nhà truyền đạo, tu sỹ, toàn thể giáo dân, các tín hữu Tin lành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo; tích cực đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

TTXVN/Tin Tức