02:08 12/02/2014

Chuẩn bị cho công tác tuyển quân đợt 1

Thực hiện kế hoạch tuyển quân năm 2014, ngay sau Tết Nguyên đán, các địa phương trong cả nước khẩn trương hoàn tất công tác tổ chức chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đợt 1 đúng kế hoạch, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng, tăng cường quản lý nguồn.

Thực hiện kế hoạch tuyển quân năm 2014, ngay sau Tết Nguyên đán, các địa phương trong cả nước khẩn trương hoàn tất công tác tổ chức chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đợt 1 đúng kế hoạch, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng, tăng cường quản lý nguồn.


Cùng với quản lý tốt nguồn nhập ngũ, các địa phương còn quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội, coi đây là yếu tố có tác động mạnh mẽ đến chất lượng thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Cơ quan quân sự các cấp chủ động phối hợp với đơn vị nhận quân, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương tổ chức gặp gỡ gia đình có thanh niên nhập ngũ đợt này.


Trong các ngày từ 15 - 19/2, các đơn vị trong toàn quân đồng loạt tổ chức giao quân; trong đó các đơn vị tổ chức giao nhận quân sớm nhất là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức giao nhận quân vào ngày 15/2 trên 30 quận, huyện và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trong các ngày15 - 16/2 tại 11 tỉnh.


Các đơn vị, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức giao nhận quân trong các ngày 17 và 18/2 ở 6 tỉnh; Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức trong các ngày 17 và 19/2 tại 9 tỉnh; Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức ngày 17 tháng 2 tại 9 tỉnh; Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức ngày 17 và 18/2 tại 6 tỉnh; Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức ngày 19/2 tại 9 tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức ngày 18 và 19/2 tại 12 tỉnh.