Cùng với cả nước, Hà Nội đang khẩn trương, nghiêm túc triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, cuộc bầu cử lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới, sau sắp xếp đơn vị hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.
Chiều 26/2, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn đã tới một số điểm bầu cử tại Hà Nội để kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày hội non sông. Ảnh: Vietnam+
Chủ động, bài bản từ sớm, từ cơ sở
Ngay từ đầu năm 2026, các cấp ủy, chính quyền thành phố đã ban hành kế hoạch, thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Thành phố xác định rõ yêu cầu: chuẩn bị chu đáo, đúng luật, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và an toàn tuyệt đối. Tại nhiều phường mới sau sáp nhập như Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Lê Lợi, bộ máy chính quyền đô thị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, rà soát địa giới hành chính, cập nhật biến động dân cư để lập danh sách cử tri chính xác, không bỏ sót, không trùng lặp. Các xã ngoại thành như Vật Lại, Hạ Bằng, Phú Cát… cũng tích cực tổ chức hội nghị cử tri, hiệp thương, lấy ý kiến giới thiệu người ứng cử theo đúng quy trình luật định.
Theo thống kê sơ bộ từ cơ quan chức năng thành phố, Hà Nội hiện có hàng triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử; số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được xác định trên cơ sở bảo đảm tính đại diện, cân đối vùng miền, giới tính, cơ cấu ngành nghề. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện song song cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân tra cứu, kiểm tra thông tin.
Điểm nổi bật trong công tác chuẩn bị bầu cử tại Thủ đô là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Tại các khu dân cư, không khí trao đổi, thảo luận về tiêu chuẩn đại biểu, về kỳ vọng đối với nhiệm kỳ mới diễn ra sôi nổi nhưng nghiêm túc, trách nhiệm. Các hội nghị hiệp thương được tổ chức đúng quy định, bảo đảm số dư hợp lý, mở rộng thành phần tham gia, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.
Nhiều cử tri bày tỏ mong muốn lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất là trong bối cảnh Thủ đô đang đối diện nhiều vấn đề lớn như quy hoạch đô thị, môi trường, hạ tầng giao thông, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Ông Phan Chu Thành, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 25 (Tổ trưởng Tổ bỏ phiếu số 8 phường Ba Đình) cho biết, việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm nơi cư trú được thực hiện công khai, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng, góp phần củng cố niềm tin của cử tri vào quy trình lựa chọn đại biểu, khẳng định tính dân chủ thực chất của cuộc bầu cử.
Theo Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoài Đức Nguyễn Văn Dũng, cuộc bầu cử lần này không chỉ là một hoạt động chính trị, mà còn được xác định là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việc chuẩn bị cho ngày hội toàn dân ở Hoài Đức được xây dựng trên một nền tảng pháp lý vững chắc, từ Luật Bầu cử 2015 đến những sửa đổi mới nhất năm 2025.
Chủ tịch HĐND xã Hạ Bằng Nguyễn Mạnh Hồng nhấn mạnh, việc tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND xã vận động bầu cử là nội dung đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và nâng cao chất lượng đại biểu được bầu. Các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình; điều hành hội nghị linh hoạt, đúng quy định pháp luật; bảo đảm công khai, dân chủ, bình đẳng và đúng tiến độ.
Cuộc bầu cử các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra trong điều kiện Hà Nội đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập một số đơn vị hành chính, kiện toàn mô hình chính quyền đô thị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đây vừa là thuận lợi, vừa đặt ra yêu cầu mới đối với công tác tổ chức bầu cử. Thuận lợi ở chỗ, bộ máy được tinh giản, phân cấp rõ ràng, trách nhiệm người đứng đầu được đề cao. Tuy nhiên, việc thay đổi về địa giới, tên gọi, quy mô dân số ở một số xã, phường đòi hỏi công tác rà soát dữ liệu dân cư, xác định khu vực bỏ phiếu phải hết sức chặt chẽ, tránh sai sót.
Thành phố đã chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, tư pháp, chính quyền cơ sở trong việc cập nhật dữ liệu dân cư, đối chiếu thông tin, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tổ bầu cử được tổ chức theo nhiều hình thức, trong đó có đào tạo trực tuyến, mô phỏng tình huống để nâng cao khả năng xử lý các tình huống phát sinh.
Gửi gắm niềm tin vào nhiệm kỳ mới
Song song với chuẩn bị về tổ chức, Hà Nội đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Các phương án phòng, chống cháy nổ, bảo vệ địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm an toàn thông tin mạng được xây dựng cụ thể, sát thực tế. Lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng bầu cử để tung tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Công tác tuyên truyền, định hướng được tăng cường, giúp người dân nhận diện và cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc, kích động trên không gian mạng.
Việc bảo đảm môi trường ổn định, an toàn không chỉ là điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra thành công mà còn góp phần củng cố hình ảnh Thủ đô văn minh, kỷ cương, trách nhiệm trước nhân dân và bạn bè quốc tế.
Bầu cử không đơn thuần là lựa chọn đại biểu, mà còn là dịp để cử tri Thủ đô thể hiện niềm tin, kỳ vọng vào chặng đường phát triển tiếp theo. Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập sâu rộng, Hà Nội được đặt kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, trung tâm đổi mới sáng tạo, lan tỏa giá trị văn hóa, tri thức.
Trước đó vào chiều 25/2, trong cuộc gặp mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, trình độ chuyên môn, học hàm, học vị, tỷ lệ cơ cấu… của các đại biểu đều cao hơn các nhiệm kỳ trước. Trong đó, danh sách 54 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, sau hiệp thương vòng ba, có 33 người trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ (chiếm 62,3%); 20 người có trình độ đại học (37,7%); nữ có 23 người (43,4%); 7 người dưới 40 tuổi (13,2%); 15 người tái cử (27,7%); 4 người ngoài Đảng (7,5%).
Trong danh sách 205 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, có 149 người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ (đạt 60,1%); 98 người có trình độ đại học (39,5%); 1 người có trình độ dưới đại học (0,4%); nữ có 107 người (43,1%); 4 người dân tộc thiểu số (1,6 %); 84 người dưới 40 tuổi (33,9%); 34 người ngoài Đảng (13,7%); 50 người tái cử (20,2%).
Những đại biểu được lựa chọn trong nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ gánh trên vai trách nhiệm lớn lao, đó là tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, của thành phố; giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước; lắng nghe, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Từ khu phố cổ trung tâm đến những làng quê ven sông Hồng, từ khu công nghệ cao đến vùng bán sơn địa Ba Vì, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang lan tỏa trong tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và tin tưởng. Sự chuẩn bị bài bản hôm nay là nền tảng để ngày hội lớn của toàn dân thực sự trở thành biểu tượng của dân chủ, đoàn kết và khát vọng phát triển.
Trong nhịp chuyển mình của kỷ nguyên số, mỗi lá phiếu của cử tri Thủ đô không chỉ góp phần hình thành bộ máy quyền lực nhà nước nhiệm kỳ mới, mà còn khẳng định ý thức công dân, tinh thần làm chủ và niềm tin son sắt vào con đường phát triển của đất nước. Đó chính là sức mạnh chính trị – xã hội bền vững, làm nên vị thế của Hà Nội trong giai đoạn mới.