04:11 06/04/2018

Chưa thể xác định chính xác thiệt hại trong vụ cháy Nhà máy sản xuất sợi ở Quảng Ninh

Ngày 6/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật Texhong - Ngân Long vẫn chưa thể thống kê chính xác thiệt hại về tài sản trong vụ hỏa hoạn tại kho số 4, nhà máy sản xuất sợi của công ty.

Hiện trường vụ cháy.

Tuy nhiên, toàn bộ nhà kho số 4 rộng 8.500 m2 với kết cấu thép đã bị sụp đổ hoàn toàn, số nguyên liệu khoảng 5.000 tấn hoặc bị cháy rụi hoặc bị hư hỏng hoàn toàn.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, lý do chưa thể xác định chính xác thiệt hại là bởi lượng hàng tồn, hàng xuất ở các kho của nhà máy cần có thời gian để tra cứu, thống kê trên sổ sách. Hiện tại, chính quyền địa phương đã hỗ trợ thu dọn hiện trường vụ cháy, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng vào cuộc khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.

Như TTXVN đưa tin, vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 4/4 đã xảy ra vụ cháy kho hàng số 4 Nhà máy sản xuất sợi của Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật Texhong - Ngân Long (thuộc Tập đoàn Texhong, Hồng Kong - Trung Quốc) nằm ở Khu công nghiệp Hải Yên, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh.

Vụ cháy kéo dài suốt 2 ngày đêm. Để khống chế ngọn lửa cháy lan sang khu vực nhà xưởng sản xuất, lực lượng chức năng phải huy động 26 xe cứu hỏa (trong đó có 14 xe của thành phố Đông Hưng - Trung Quốc), nhiều máy xúc, máy ủi và khoảng 800 người tham gia chữa cháy.

Văn Đức (TTXVN)