03:01 25/03/2011

Chưa khẳng định được việc mây phóng xạ đến Việt Nam

Theo quan trắc của các trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường của Bộ Khoa học và Công nghệ, vẫn chưa phát hiện được việc phát tán phóng xạ ở Việt Nam.

Sáng 24/3, Tiến sỹ Nguyễn Quang Hào, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ an toàn bức xạ và ứng phó sự cố thuộc Cục An toàn và bức xạ hạt nhân (Bộ KH&CN) cho biết: Theo quan trắc của các trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường của Bộ Khoa học và Công nghệ, vẫn chưa phát hiện được việc phát tán phóng xạ ở Việt Nam. Hiện chưa thể khẳng định các đám mây phóng xạ do các vụ nổ từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 (Nhật Bản) có thể đến Việt Nam hay không.

Khói bốc lên từ khu vực lò phản ứng số 3 của nhà máy điện Fukushima 1 ngày 21/3. AFP/ TTXVN


Tiến sỹ Hào cho biết thêm, người dân không nên quá lo lắng về việc mây phóng xạ phát tán đến Việt Nam, vì mức độ phóng xạ trong các đám mây được đánh giá là rất nhỏ, nên kể cả khi phát tán đến nước ta cũng khó gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Hiện các trạm quan trắc của Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể cảnh báo sớm mức độ phóng xạ trong các đám mây khi chúng tới Việt Nam. Số liệu của Trung tâm ứng phó sự cố - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tại Hà Nội trong ngày 23/3 cho thấy, chưa có mức tăng bức xạ bất thường so với những ngày trước.

Hồng Ninh