06:17 07/06/2011

Chủ tiệm cầm đồ sát hại khách

Hồi 10 giờ 30 ngày 6/6, tại tiệm cầm đồ số 425 đường Lê Đại Hành, phường 11, quận 11 (TP Hồ Chí Minh) xảy ra vụ trọng án. Đối tượng Bùi Hoàng Huy, 29 tuổi, là chủ tiệm, đã dùng vật nhọn đâm vào ngực phải bà Ngô Nữ, 52 tuổi, trú ở quận 11...

Hồi 10 giờ 30 ngày 6/6, tại tiệm cầm đồ số 425 đường Lê Đại Hành, phường 11, quận 11 (TP Hồ Chí Minh) xảy ra vụ trọng án. Đối tượng Bùi Hoàng Huy, 29 tuổi, là chủ tiệm, đã dùng vật nhọn đâm vào ngực phải bà Ngô Nữ, 52 tuổi, trú ở quận 11 và gây thương tích người con gái là Nguyễn Thị Huyền Trang, 27 tuổi. Hậu quả, bà Nữ được mọi người đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong; chị Trang bị thương ở cánh tay.

Qua điều tra được biết, trước đó, bà Nữ mang chiếc xe máy Wave đến cầm đồ tại tiệm của Huy. Vào thời điểm trên, bà Nữ cùng con gái đến chuộc lại xe và phát hiện kính (gương) chiếu hậu bị đổi tráo. Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát và xảy ra án mạng.

S.N