02:19 23/02/2019

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng nhà Đại đoàn kết tại Bình Định

Chiều 23/2, tại thành phố Quy Nhơn, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Bình Định.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã nghe báo cáo về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019 và chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh Bình Định.

Là một tỉnh thường xuyên bị thiệt hại do thiên tai gây ra, Bình Định gặp nhiều khó khăn trong việc khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống cho nhân dân. Nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh còn nhiều (trên 3.000 ngôi nhà), nguồn vận động hỗ trợ còn hạn chế. Do vậy, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đề xuất Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 100 ngôi nhà Đại đoàn kết cho các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh; đề nghị Trung ương có hướng dẫn về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh thống nhất trên phạm vi cả nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao các nỗ lực, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định nói chung, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định nói riêng đạt được trong thời gian qua. Về công tác Mặt trận, các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, phát động phong trào thi đua, giám sát phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định được triển khai tốt, sâu rộng. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự của tỉnh được ổn định, văn hóa - xã hội của tỉnh có nhiều bước tiến vượt trội so với thời gian trước.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đạt hiệu quả; kịp thời nắm bắt những chuyển biến, tâm tư, nguyện vọng của người dân; nâng cao công tác giám sát phản biện xã hội… Công tác Mặt trận cần làm cầu nối vững chắc giữa chính quyền và nhân dân.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). 

Trước đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã thăm, làm việc tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Đồng chí Trần Thanh Mẫn chỉ đạo trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Phước Hưng cần tập trung tuyên truyền, vận động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới; giữ vững thành quả đạt được và hoàn thành tiêu chí còn lại.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chính quyền các cấp cần quan tâm vận động mỗi người dân ý thức về xây dựng nông thôn mới, làm sao cho cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, bởi mục đích cuối cùng của việc xây dựng nông thôn mới là đảm bảo cuộc sống của người dân được tốt hơn.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng 5 ngôi nhà Đại đoàn kết (trị giá 40 triệu đồng/nhà) cho 5 hộ nghèo tại xã Phước Hưng.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)