11:14 21/11/2020

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam thăm, làm việc tại Quảng Ngãi

Sáng 21/11, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã thăm, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh Quảng Ngãi.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà cho 20 hộ dân là gia đình chính sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Bình Phước. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại buổi làm việc, qua thống kê, cơn bão số 9 gây thiệt hại ước tính 4.850 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là nhà cửa, kiến trúc, cây trồng, các công trình phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân, công trình công cộng thiết yếu, các tuyến đê biển, sông bảo vệ khu dân cư. 

Cụ thể, toàn tỉnh có 13 người bị thương; 376 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 3.700 nhà bị hư hỏng từ 50-70%, khoảng 14.000 nhà hư hỏng từ 30-50% và gần 154.000 nhà hư hỏng một phần. Ngoài ra, có 450 trường học, cơ sở giáo dục, 128 cơ sở y tế, 263 nhà văn hóa thôn, xã bị tốc mái, hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi bị sạt lở…

Ngay sau khi bão số 9 đi qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiến hành nhiều biện pháp khắc phục thiệt hại và bước đầu đạt được một số kết quả. Tỉnh xuất dự phòng ngân sách hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và đang chuẩn bị tiếp tục hỗ trợ cho các địa phương, đơn vị, hỗ trợ nhân dân khôi phục đời sống, sản xuất. Tỉnh giao các cơ quan, đơn vị chuyên môn chủ động liên hệ, tìm kiếm các nguồn kinh phí từ tổ chức, cá nhân, tham mưu tỉnh kịp thời phân bổ phù hợp. Với sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức, cá nhân, người dân cơ bản ổn định đời sống, sản xuất sau bão, lũ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, ban ngành đã kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, lũ. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương cần tập trung vào những nhiệm vụ cấp bách sau, để ổn định cuộc sống cho người dân. Trong đó, chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; ổn định lại sản xuất, kinh doanh; quan tâm vấn đề học hành của trẻ em, không để xảy ra tình trạng học sinh không được đến trường sau thiên tai; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão, lũ; chú trọng an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao tặng tỉnh Quảng Ngãi 12 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Đoàn cũng đã đi thăm, trao kinh phí xây dựng lại nhà ở cho 2 hộ gia đình tại huyện Bình Sơn bị sập hoàn toàn nhà ở (mỗi hộ 40 triệu đồng); trao quà cho 20 hộ dân là gia đình chính sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Bình Phước, huyện Bình Sơn (mỗi hộ 2 triệu đồng tiền mặt và một phần quà).

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển tại xã Bình hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi. 

Đoàn cũng đã đi kiểm tra thực tế tại khu vực bờ biển Bình Hải, huyện Bình Sơn - khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai do bờ biển chưa được xây dựng đê, kè kiên cố.

Tin, ảnh: Đinh Thị Hương (TTXVN)