05:20 28/05/2014

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Italy quan ngại hành động của Trung Quốc

Ngày 28/5, Thượng nghị sĩ Pierferdinando Casini, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Italy đã ra tuyên bố nêu rõ Italy "quan ngại sâu sắc về vụ việc Trung Quốc đang tiến hành tại vùng biển của Việt Nam".

Ngày 28/5, Thượng nghị sĩ Pierferdinando Casini, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Italy đã ra tuyên bố nêu rõ Italy "quan ngại sâu sắc về vụ việc Trung Quốc đang tiến hành tại vùng biển của Việt Nam".


Giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển của Việt Nam.


Tuyên bố này được đưa ra trong khuôn khổ của Hội thảo về Luật biển Quốc tế do Bộ Ngoại giao Italy, Thượng viện Italy và Viện nghiên cứu quốc tế Italy (CESI) phối hợp tổ chức. Phát biểu trong hội thảo, Thượng nghị sĩ Casini cho rằng vấn đề Biển Đông cần được các bên giải quyết thông qua các biện pháp và đối thoại hòa bình, "trên cơ sở tôn trọng Công ước Liên hợp quốc về Luật biển". Ông khẳng định, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Italy "ủng hộ và hoan nghênh" tuyên bố của Văn phòng Cao ủy Đối ngoại Liên minh châu Âu về vấn đề này.

Tuyên bố của Thượng nghị sĩ Casini là tiếng nói của chính khách có ảnh hưởng và uy tín lớn nhất của Italy kể từ khi tình hình trên Biển Đông trở nên đặc biệt căng thẳng với việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi đầu tháng 5/2014. Cho đến nay, Bộ Ngoại giao Italy chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào về lập trường của chính phủ nước này liên quan tới tình hình căng thẳng trên Biển Đông.


TTXVN/Tin Tức