03:16 09/03/2023

Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong phản hồi thông tin về khai thác, tập kết cát trái phép

Ngày 9/3, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Phan Văn Linh đã phản hồi thông tin do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phản ánh về tình trạng khai thác, tập kết cát, sỏi trái phép ở trên và ven bờ sông Thạch Hãn, tại vùng giáp ranh giữa hai xã Triệu Long, Triệu Ái và thị trấn Ái Tử đã diễn ra suốt nhiều năm qua. 

Chú thích ảnh
Lối vào bãi cát sỏi trái phép đã được chính quyền xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị rào bằng trụ bê tông. 

Cụ thể, ngoài chỉ đạo lãnh đạo xã Triệu Ái và thị trấn Ái Tử (những địa phương có bãi tập kết trái phép quy mô lớn ở vùng giáp ranh) dựng rào chắn lối vào bãi cát, sỏi, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong còn yêu cầu chính quyền địa phương có phương án cụ thể trong thời gian tới để xử lý dứt điểm bãi tập kết cát, sỏi trái phép. Trước mắt, địa phương rào chắn lối vào bãi cát mới chỉ là giải pháp tạm thời; về lâu dài thực hiện trồng cây xanh trên bãi tập kết cát, sỏi trái phép.

Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong Phan Văn Linh cũng cho biết, ngày 6/3,  ông diễn giải chưa hết ý, gây hiểu nhầm rằng huyện không biết về bãi cát này. Thực tế là “thị trấn Ái Tử không có bãi cát được cấp phép”, bởi trên địa bàn huyện chỉ có 3 bãi tập kết cát, sỏi được cấp phép hoạt động (xã Triệu Thượng có 2 bãi, vã Triệu Thuận có 1 bãi).

Đối với tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Thạch Hãn, đoạn giáp ranh xã Triệu Long và thị trấn Ái Tử, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cho biết, lực lượng chức năng của huyện đã ra quân nhiều lần nhưng chưa xử lý dứt điểm được, do các đối tượng thường lợi dụng ban đêm và khai thác cát ở khu vực giữa dòng sông.

Chú thích ảnh
Trụ bê tông rào chắn bãi cát sỏi trái phép giáp ranh giữa thị trấn Ái Tử và xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

Như phóng viên TTXVN đã phản ánh trong các ngày 6-8/3 về tình trạng khai thác, tập kết cát, sỏi trái phép quy mô lớn ở trên và ven bờ sông Thạch Hãn tại vùng giáp ranh giữa hai xã Triệu Long, Triệu Ái và thị trấn Ái Tử đã diễn ra suốt nhiều năm qua. Người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị đến cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Triệu Phong, nhưng tình trạng khai thác cát trái phép vẫn liên tục tái diễn.

Ngay sau khi có phản ánh TTXVN, chính quyền xã Triệu Ái và thị trấn Ái Tử đã tiếp nhận thông tin và khẩn trương kiểm tra, rào chắn lối vào bãi tập kết cát, sỏi trái phép.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)