01:21 15/01/2017

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Thụy Sĩ

Ngày 15/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Thụy Sĩ, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến quốc gia Tây Âu này và tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2017 tại Davos.

Theo Tân Hoa xã, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Chủ tịch Trung Quốc đến Thụy Sĩ trong thế kỷ 21 này, đồng thời Chủ tịch Tập Cận Bình cũng là người đứng đầu nhà nước Trung Quốc đầu tiên tham dự Hội nghị Davos.

Dự kiến, Chủ tịch Trung Quốc sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo nước chủ nhà tại Bern, trong bối cảnh 2 nước thúc đẩy củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược đổi mới vốn được thiết lập hồi tháng 4 năm ngoái. Sau đó, ông Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị thường niên của WEF tại khu nghỉ dưỡng Davos và có bài phát biểu tại phiên khai mạc sự kiện này vào ngày 17/1.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm 2017 này, kéo dài từ ngày 15-18/1, ông Tập Cận Bình còn đến Geneva và Lausanne thăm trụ sở của Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (UNOG), Tổ chức Y tế thế giới và Ủy ban Olympic quốc tế. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ có bài phát biểu tại UNOG vào ngày 18/1.

Trung Quốc và Thụy Sĩ có quan hệ hợp tác và trao đổi lâu dài. Thụy Sĩ là một trong những nước châu Âu đầu tiên công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường. Thụy Sĩ cùng là quốc gia đầu tiên ở lục địa châu Âu ký kết và thực thi hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc.
TTXVN/Tin Tức