11:15 09/11/2014

Chủ tịch Trung Quốc đề xuất 'giấc mộng châu Á-Thái Bình Dương'

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất với thế giới về viễn cảnh "giấc mộng châu Á - Thái Bình Dương" do Trung Quốc dẫn dắt.

Ngày 9/11, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất với thế giới về viễn cảnh "giấc mộng châu Á - Thái Bình Dương" do Trung Quốc dẫn dắt.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị các nhà lãnh đạo và giới doanh nghiệp APEC. Ảnh: THX-TTXVN


Phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Chúng ta có trách nhiệm kiến tạo và thực hiện giấc mộng châu Á - Thái Bình Dương cho người dân trong khu vực".

Ông cho rằng một giấc mộng như vậy được "căn cứ vào vận mệnh chung của toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương" cũng như hòa bình, phát triển và lợi ích chung. Ông khẳng định Trung Quốc sẽ tập trung "xử lý tốt các vấn đề riêng" trong khi chú trọng "mang lại thêm nhiều lợi ích cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thế giới bằng chính sự phát triển của nước này".


T.N (theo AFP)