12:14 03/12/2019

Chủ tịch Triều Tiên thay đổi phong cách thời trang

Những thay đổi gần đây trong phong cách ăn mặc của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un khiến dư luận đồn đoán rằng liệu có phải ông đang muốn xây dựng hình ảnh cá nhân, 8 năm sau khi lên giữ cương vị lãnh đạo.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trong áo khoác da thời thượng khi đi thị sát phóng thử tên lửa ngày 28/11. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, trong một phong cách thay đổi gần như hoàn toàn, rời bỏ bộ trang phục kiểu "Mao Trạch Đông" đặc trưng gợi nhớ tới các đời lãnh đạo Triều Tiên trước đó, Chủ tịch Kim Jong-un đã mặc lên mình chiếc áo khoác da đen dáng dài khi đích thân thị sát cuộc phóng thử tên lửa đa nòng siêu lớn ngày 28/11 vừa qua.

Trước đó một ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên còn được nhìn thấy xuất hiện trong chiếc áo choàng dài màu ghi khi đến thăm một cơ sở quân sự ở đảo Changrin sát biên giới.

Chú thích ảnh
Phải chăng nhà lãnh đạo đang tìm cách xây dựng hình ảnh riêng của chính mình. Ảnh: Yonhap

Sự thay đổi đáng kể về phong cách ăn mặc của Chủ tịch Kim Jong-un đã dấy lên nhiều phán đoán rằng nhà lãnh đạo này đang tìm cách xây dựng hình ảnh riêng của chính mình, tạo nên sự khác biệt so với những đời lãnh đạo trước đó.

“Chủ tịch Kim Jong-un dường như mong muốn xây dựng một hình ảnh của riêng mình và tạo tầm ảnh hưởng nhiều nhất có thể”, Kim Yong-hyun – Giáo sư chuyên về Triều Tiên thuộc Đại học Dongguk – nhận định.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại cho rằng sự thay đổi gần đây về diện mạo bên ngoài của nhà lãnh đạo chủ yếu xuất phát từ sở thích cá nhân, thay vì mang ẩn ý chính trị có liên quan đến mong muốn gây dựng hình ảnh mới lạ với vai trò là một nguyên thủ quốc gia.

Trên thực tế, trong một vài năm trở lại đây, Chủ tịch Kim Jong-un phần nào cũng đã thể hiện một phong cách lãnh đạo khác so với thế hệ ông cha. Bằng chứng có thể thấy rõ trong phong cách ngoại giao của ông với Mỹ, Trung Quốc và Nga. Với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Kim Jong-un từng tham gia 3 cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp. Song, câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu rằng sự thay đổi trong trang phục có hàm chứa một sự chuyển mình đáng kể trong chính sách quân sự và đối ngoại của Triều Tiên hay không.

Tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng vẫn đang bị ngưng trệ kể từ vòng đàm phán cấp chuyên viên lần cuối tổ chức tại Thụy Điển tháng 10 vừa qua. Hai bên vẫn chưa rút ngắn được khoảng cách liên quan đến các bước phi hạt nhân hóa của Triều Tiên cũng như những nhượng bộ mà Mỹ có thể đề nghị.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức