Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, trong hai chuyến công tác liên tiếp tại cơ sở, thông điệp điều hành của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng được thể hiện rõ nét: Siết chặt kỷ luật hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, bảo đảm thông suốt bộ máy và giữ vững an ninh, ổn định để Thủ đô bước vào năm mới với khí thế mới.
Chiều 14/2 (27 tháng Chạp), Chủ tịch UBND thành phố đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh 544 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội .
Trải qua hơn ba thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Tiểu đoàn Công binh 544 là lực lượng nòng cốt trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm công binh, xây dựng công trình quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thủ đô. Nhiều năm liền, đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng, được Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội tặng bằng khen.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm và chúc Tết Tiểu đoàn Công binh 544.
Đáng chú ý, chỉ riêng năm vừa qua, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, góp phần quan trọng bảo đảm môi trường an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội. Nếu thống kê đầy đủ suốt 33 năm, khối lượng công việc xử lý bom mìn, xây dựng công trình phòng thủ là con số rất lớn – một đóng góp thầm lặng nhưng mang ý nghĩa chiến lược đối với an ninh – quốc phòng của Thủ đô.
Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ và tính kỷ luật cao của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Tiểu đoàn còn chăm lo tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Đối với các kiến nghị về trang bị, phương tiện chuyên dụng phục vụ thi công công trình quốc phòng, dò tìm xử lý bom mìn và cứu hộ cứu nạn, người đứng đầu chính quyền Thành phố khẳng định sẽ xem xét trên cơ sở cân đối nguồn lực, nhất là trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, tính chất ngày càng phức tạp, đòi hỏi ứng dụng công nghệ hiện đại.
Thông điệp được nhấn mạnh không chỉ là lời chúc Tết, mà còn là sự khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang Thủ đô trong bảo đảm ổn định chính trị, an toàn tuyệt đối các sự kiện lớn, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm và chúc Tết UBND xã Mê Linh.
Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mê Linh – địa phương đang trong giai đoạn chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 1/7/2025, xã Mê Linh bước vào vận hành mô hình mới với không ít khó khăn về trụ sở, điều kiện làm việc, áp lực giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Tuy nhiên, địa phương đã hoàn thành 10/10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao; thu ngân sách đạt 385,8 tỷ đồng, vượt dự toán; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo Thành phố.
Đánh giá cao kết quả này, Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt ghi nhận tinh thần chủ động, quyết liệt của đội ngũ cán bộ cơ sở trong giai đoạn chuyển đổi mô hình. Dù điều kiện vật chất còn hạn chế, bộ máy vẫn vận hành thông suốt, không để gián đoạn phục vụ Nhân dân.
Trong bối cảnh năm 2026 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu phát triển mới, người đứng đầu chính quyền Thủ đô yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy tinh thần thi đua, hành động quyết liệt theo phương châm: “Làm đúng, làm ngay và làm đến cùng”; rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm. Các nhiệm vụ phải được cụ thể hóa theo ngày, theo tuần; không để tình trạng chậm trễ, kéo dài. Đây không chỉ là yêu cầu đối với một xã cụ thể, mà là chuẩn mực chung cho toàn hệ thống chính quyền cơ sở.
Từ lực lượng vũ trang đến chính quyền cơ sở, có thể thấy rõ ba trụ cột xuyên suốt trong thông điệp điều hành của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội theo 3 nội dung chính. Một là giữ vững ổn định để phát triển. An ninh – quốc phòng phải được bảo đảm tuyệt đối; công tác chuẩn bị Tết, lễ hội, bầu cử, sự kiện chính trị phải an toàn, không để xảy ra sơ suất.
Hai là vận hành bộ máy thông suốt. Trong bối cảnh cải cách tổ chức chính quyền địa phương, mọi hoạt động phải liên tục, không gián đoạn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Ba là kỷ luật hành động là thước đo hiệu quả. Không dừng ở định hướng, mọi nhiệm vụ phải được cụ thể hóa bằng tiến độ và trách nhiệm cá nhân; nói đi đôi với làm; làm đến cùng để tạo chuyển biến thực chất.
Đặc biệt, khi Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 11% trong năm 2026, yêu cầu đối với từng địa phương, từng đơn vị là phải chủ động, sáng tạo, bám sát quy hoạch, khai thác hiệu quả quỹ đất, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ nhưng vẫn bảo đảm hài hòa giữa đô thị hóa và gìn giữ bản sắc truyền thống.
Hai chuyến công tác trong một buổi chiều cận Tết cho thấy rõ phong cách điều hành sát cơ sở, trực tiếp nắm tình hình, lắng nghe kiến nghị và đưa ra chỉ đạo cụ thể.
Từ thao trường công binh đến trụ sở xã vùng cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô, thông điệp chung được gửi đi là: Hà Nội bước vào năm 2026 với quyết tâm siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, bảo đảm ổn định chính trị – xã hội, tạo nền tảng cho tăng trưởng và phát triển bền vững.
“Làm đúng, làm ngay, làm đến cùng” không chỉ là khẩu hiệu hành động, mà đang trở thành chuẩn mực quản trị được đặt ra cho toàn hệ thống chính quyền Thủ đô trong giai đoạn mới.