06:00 22/06/2012

Chủ tịch Thượng viện Mianma thăm tỉnh Ninh Bình

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 21/6, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Quốc hội Mianma, Khin Aung Myint dẫn đầu Đoàn đại biểu Thượng viện Miama đã thăm tỉnh Ninh Bình.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 21/6, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Quốc hội Mianma, Khin Aung Myint dẫn đầu Đoàn đại biểu Thượng viện Miama đã thăm tỉnh Ninh Bình.


Đến thắp hương và trồng cây lưu niệm tại Khu du lịch văn hóa tâm linh núi chùa Bái Đính, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Quốc hội Mianma, Khin Aung Myint bày tỏ niềm vui khi được đến thăm mảnh đất địa linh nhân kiệt, chúc mừng những thành tựu của tỉnh Ninh Bình đạt được trong thời gian qua, tin tưởng rằng Ninh Bình sẽ nhanh chóng phát triển, trở thành một địa phương giàu mạnh của Việt Nam và của khu vực Đông Nam Á.


Tại buổi tiếp Thượng viện, Chủ tịch Quốc hội Mianma, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Tiến Thành đã thông báo với đoàn những nét khái quát về vị trí địa lý, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Ninh Bình. Những năm qua, Ninh Bình đã phát huy tốt lợi thế, tiềm năng sẵn có để phát triển kinh tế, đạt mức tăng trưởng trên 15%/năm.

 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, Ninh Bình là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, là nơi hội tụ nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng như: cố đô Hoa Lư, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, vườn quốc gia Cúc Phương, khu sinh thái Tràng An, khu du lịch văn hóa tâm linh núi chùa Bái Đính. Hiện nay, tỉnh Ninh Bình đang triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến làm ăn tại địa phương, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

 

Vũ Anh Minh