08:21 24/08/2026

Chủ tịch Tập Cận Bình có thể sẽ thăm Ấn Độ sau 7 năm

Các nguồn tin cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS vào tháng tới tại New Delhi với một phái đoàn hùng hậu.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao BRICS ở Kazan, Nga, ngày 23/10/2024. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Ấn Độ sau 7 năm và là dấu hiệu mới cho thấy quan hệ giữa hai quốc gia đang có những bước cải thiện sau nhiều năm bất đồng về vấn đề biên giới.

Theo hãng truyền thông quốc tế, Ấn Độ sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh BRICS từ ngày 12-13/9. Sự hiện diện của Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị lần này sẽ được giới phân tích đặc biệt quan sát, trong bối cảnh Bắc Kinh và New Delhi đang nỗ lực ổn định quan hệ sau các cuộc đụng độ biên giới gây thương vong vào năm 2020.

“Các quan chức Trung Quốc đang bận rộn hoàn thiện các khách sạn và các quy trình an ninh”, một trong những nguồn tin Ấn Độ có hiểu biết trực tiếp cho biết.

Năm ngoái, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến thăm Trung Quốc lần đầu tiên sau 7 năm, song quan hệ giữa hai nước chỉ được cải thiện ở mức khiêm tốn. Gần đây, một tranh chấp mới liên quan đến biên giới đã dẫn đến những cuộc trao đổi ngoại giao căng thẳng giữa hai bên.

Hai nguồn tin khác của Ấn Độ cho biết Chủ tịch Trung Quốc nhiều khả năng sẽ đi cùng một phái đoàn khoảng 400 quan chức, so với chưa đến 200 quan chức trong chuyến thăm trước đó vào năm 2019.

Các nguồn tin cho biết thêm, quan chức hai nước dự kiến tận dụng hội nghị thượng đỉnh lần này để tìm cách mở rộng hợp tác, đồng thời giải quyết những khác biệt kéo dài liên quan đến các vấn đề an ninh biên giới và khu vực.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết kế hoạch di chuyển cũng như chương trình nghị sự cuối cùng của Chủ tịch Tập Cận Bình, bao gồm bất kỳ cuộc gặp song phương tiềm năng nào giữa Ấn Độ và Trung Quốc, vẫn chưa được chốt.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: “Trung Quốc rất coi trọng và tích cực tham gia vào hợp tác BRICS, đồng thời ủng hộ Ấn Độ - quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên - tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh BRICS năm nay”.

Bộ này cũng cho biết: “Hiện chúng tôi chưa có thông tin nào để cung cấp” về chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc cũng đã vắng mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS năm 2025 diễn ra ở Brazil.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ không đưa ra bình luận.

Hai quốc gia đông dân nhất thế giới, vốn đều sở hữu vũ khí hạt nhân, có chung đường biên giới dài khoảng 3.800 km tại dãy Himalaya. Phần lớn đường biên giới này chưa được phân định rõ ràng và vẫn là khu vực tranh chấp.

Giai đoạn hòa bình tương đối kéo dài nhiều thập kỷ dọc biên giới đã bị phá vỡ bởi các cuộc đụng độ vào năm 2020, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng. Sự việc dẫn đến tình trạng bế tắc quân sự kéo dài 4 năm, trước khi hai bên đạt được thỏa thuận rút quân vào tháng 10/2024.

Tuy nhiên, ngày 12/8, Ấn Độ khẳng định hòa bình tại khu vực biên giới là yếu tố then chốt đối với quan hệ song phương, sau khi xuất hiện thông tin các đội tuần tra quân sự của Ấn Độ và Trung Quốc chạm mặt nhau vào cuối tháng 7 tại một khu vực biên giới hẻo lánh.

Ngày 24/8, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đã bắt đầu chuyến thăm Bắc Kinh để gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và thảo luận về vấn đề biên giới.

Mặc dù Ấn Độ và Trung Quốc vẫn là các đối thủ cạnh tranh, chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạo ra một điểm chung giữa hai nước. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự hội nghị được xem là tín hiệu cho thấy không bên nào muốn áp lực từ bên ngoài làm suy yếu khối BRICS.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc