07:17 26/07/2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Maroc - Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Maroc, sáng 26/7 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Rabat, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Maroc - Việt Nam Lubna Srhiri.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp bà Lubna Srhiri, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Maroc - Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Maroc - Việt Nam Lubna Srhiri và các thành viên của Nhóm, nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Maroc.

Chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về đất nước Maroc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Maroc - Việt Nam, cũng như Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Maroc; khẳng định Nhóm nghị sĩ hữu nghị của mỗi nước là cầu nối để giám sát các thỏa thuận đã được ký kết giữa Quốc hội Việt Nam với Hạ viện và Thượng viện Maroc.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp bà Lubna Srhiri, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Maroc – Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Vui mừng khi thấy tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố, hợp tác nghị viện ngày càng được tăng cường, thể hiện thông qua các chuyến thăm cấp cao và các cấp, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, trong năm 2026 - năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên sẽ có nhiều hoạt động trao đổi đoàn hơn nữa, qua đó đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Chia sẻ với Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Maroc - Việt Nam về các hoạt động trong hai ngày qua của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho biết, hai bên đã trao đổi sâu rộng và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể, nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là giữa các cơ quan lập pháp. Các lĩnh vực hợp tác ưu tiên được xác định gồm: nông nghiệp, năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển xe điện, sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp dệt may và du lịch. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Maroc - Việt Nam Lubna Srhiri chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Maroc, cho rằng đây là dấu mốc quan trọng, bước ngoặt mới trong quan hệ truyền thống lâu đời giữa hai nước.

Theo Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Maroc - Việt Nam, hợp tác Nghị viện là một kênh hết sức quan trọng trong tổng thể quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Thời gian qua, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Maroc - Việt Nam thường xuyên trao đổi với cơ quan hữu quan của Maroc, cũng như Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Maroc, đề ra chương trình làm việc, phối hợp cụ thể và trao đổi kinh nghiệm về lập pháp, giám sát… thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo nghề…

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Maroc - Việt Nam nhấn mạnh, hợp tác Nam - Nam là sự lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại của Maroc. Maroc luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Việt Nam. Hai nước chia sẻ nhiều sự tương đồng cả trong đấu tranh giành độc lập trước đây và trong phát triển đất nước ngày nay. Cổng Maroc tại Việt Nam và cổng Việt Nam tại Maroc chính là biểu tượng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp bà Lubna Srhiri, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Maroc – Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Maroc - Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác nghị viện là trụ cột chính, quan trọng và thời gian qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Maroc là một trong số các quốc gia châu Phi mà Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tại mỗi nước nhằm thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp trong các lĩnh vực cụ thể.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là giữa lãnh đạo cấp cao, Quốc hội và các Ủy ban chuyên môn, giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động Nghị viện của mỗi nước, đặc biệt trong năm 2026 hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Maroc - Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc; tiếp tục ủng hộ, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Maroc gốc Việt và người Việt ở Maroc làm ăn, sinh sống.

Cho biết Việt Nam đang phát triển trung tâm tài chính quốc tế và mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển Casablanca - trung tâm tài chính hàng đầu khu vực châu Phi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, với vai trò là Nghị sĩ Casablanca, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Maroc - Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác giữa Casablanca với các địa phương của Việt Nam, trong đó có TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, bằng những tình cảm gắn bó sâu đậm với Việt Nam và lòng nhiệt huyết, các thành viên Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Maroc - Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước. 

 Phan Phương/TTXVN