12:00 03/12/2011

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ

Chiều 2/12, tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ Bruno Angelete tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng ngài Bruno Angelete đảm nhận cương vị Đại sứ ở Việt Nam.

Chiều 2/12, tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ Bruno Angelete tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng ngài Bruno Angelete đảm nhận cương vị Đại sứ ở Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với tình cảm, hiểu biết sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam, ngài Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc vun đắp tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ngài Bruno Angelete, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam.Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Bỉ dành cho Việt Nam thông qua các chương trình tài trợ, phối hợp, phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Bỉ và các quốc gia trên thế giới; sẵn sàng hỗ trợ Bỉ thúc đẩy quan hệ với các quốc gia ASEAN, đồng thời mong muốn Bỉ sẽ tích cực ủng hộ Việt Nam mở rộng quan hệ với Cộng đồng châu Âu.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, mức đầu tư của Bỉ hiện tại vào Việt Nam dù đã có những chuyển biến nhưng còn ở mức khiêm tốn (hơn 100 triệu USD), chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai nước. Hai bên cần phối hợp thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên mọi lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại trong thời gian tới.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngài Đại sứ hoàn thành trọng trách của mình, góp phần vào việc vun đắp, củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Bruno Angelete cảm ơn và đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lựa chọn Bỉ là quốc gia châu Âu đầu tiên trong chuyến thăm sắp tới. Đánh giá cao tiềm năng cũng như thành quả kinh tế xã hội của Việt Nam, ngài Đại sứ tin tưởng thời gian tới, Việt Nam chắc chắn sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, tiếp tục đưa đất nước phát triển ngày một mạnh mẽ.

Quang Vũ