11:08 22/11/2012

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ Nhật Bản

Sáng 21/11, phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản Tanizaki Yasuaki, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình và phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Nhật Bản để không ngừng tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội và nhân dân hai nước.

Sáng 21/11, phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản Tanizaki Yasuaki, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình và phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Nhật Bản để không ngừng tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội và nhân dân hai nước.


Vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đặc biệt là thành công từ những chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, hai nước chuẩn bị thật tốt cho các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật. Đây là cơ hội thuận lợi để tăng cường tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.


Chủ tịch Quốc hội cảm ơn chính phủ Nhật Bản đã duy trì cung cấp nguồn vốn ODA để hỗ trợ Việt Nam thực hiện các chương trình, dự án phát triển bền vững; hướng tới mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.


Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cùng với hợp tác giữa hai Quốc hội, Nhóm Liên minh Nghị sỹ hữu nghị hai nước, các ủy ban của Quốc hội hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phối hợp, đối thoại, trao đổi ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp. Việc các nghị sỹ Quốc hội, đại biểu của nhân dân hai nước đẩy mạnh giao lưu, tiếp xúc có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước.


Đại sứ Nhật Bản Tanizaki Yasuaki cho rằng, thời gian qua, hoạt động của Quốc hội Việt Nam không ngừng được đổi mới mạnh mẽ theo hướng dân chủ và hiệu quả hơn. Hai nước đều có nhiều tiềm năng trên tất cả các lĩnh vực để thúc đẩy các quan hệ hợp tác. Thời gian tới, Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường viện trợ ODA hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đại sứ mong muốn, Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam vì lợi ích mỗi bên.


Quang Vũ