06:14 15/06/2018

Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Ngày 15/6, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia Wesley W.Simina và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Liên bang Micronesia đã rời Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-15/6/2018, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia Wesley W. Simina trước khi hội đàm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Wesley W.Simina đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Nhân dịp này, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Liên bang Micronesia đã dự thính phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; thăm, làm việc với một số bộ, ngành, địa phương…

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ Micronesia – Việt Nam và cho rằng chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Đoàn là minh chứng mạnh mẽ, khẳng định cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước nhân kỷ niệm 23 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2018).

Hai bên thống nhất lĩnh vực hợp tác trọng tâm là nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và du lịch, cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để phát triển. Hiện Micronesia và Việt Nam hợp tác tích cực, chặt chẽ trên cả bình diện đa phương, nhất là trên lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu.

Thời gian tới, hai bên sớm ký thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh, tích cực phối hợp và ủng hộ nhau tại các diễn đàn, các tổ chức khu vực và đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc.

Về quan hệ hai Quốc hội, hai bên trao đổi đoàn cấp cao, các cấp và giao lưu nhân dân; thiết lập các cơ chế hợp tác và đàm phán, tiến tới ký kết các hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần, hợp tác kỹ thuật... Cùng với đó, hai bên trao đổi thương mại hàng nông sản, tiêu dùng, máy móc nông nghiệp…

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)