06:16 28/06/2012

Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếp tục các hoạt động trong “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Viêng Chăn", sáng 28/6, tại trụ sở Quốc hội Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM đã chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào Pani Zathotou.

Tiếp tục các hoạt động trong “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Viêng Chăn", sáng 28/6, tại trụ sở Quốc hội Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM đã chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào Pani Zathotou.


Chủ tịch Quốc hội Pani Zathotou tiếp ông Lê Thanh Hải. Ảnh: Hoàng Chương


Chủ tịch Quốc hội Pani Zathotou hoan nghênh chuyến thăm của đoàn, bày tỏ ấn tượng về chương trình hoạt động "Những ngày TP HCM tại Viêng Chăn"; chúc mừng những thành tựu mà TP HCM đã giành được trong nhiều năm qua. Chủ tịch Pani Zathotou thông báo một số nét về hoạt động của Quốc hội Lào cũng như chương trình của Quốc hội đã và sẽ thực hiện để chào mừng năm đoàn kết giữa hai nước; chân thành cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã giúp đỡ Lào trong nhiều năm qua và mong muốn trong thời gian tới hai thành phố tiếp tục tăng cường hợp tác để xây dựng các thành phố của mình ngày càng vững mạnh, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.


Chủ tịch Quốc hội Pani Zathotou nhấn mạnh rằng trước sau như một, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.


Đồng chí Lê Thanh Hải bày tỏ niềm vui được thăm Lào trong năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2012, thể hiện sự cảm kích trước tình cảm chân thành, ấm áp tình anh em mà lãnh đạo và nhân dân Lào dành cho đoàn, đồng thời nhấn mạnh rằng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP HCM luôn quan tâm đặc biệt đến việc đẩy mạnh hợp tác với Lào trên tất cả các lĩnh vực, coi đây là nhiệm vụ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi và đời đời bền vững.



Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)