11:13 03/11/2020

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân từ ngày 31/10 - 4/11/2020, ngày 3/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug đã tiếp Trưởng ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Trần Văn Túy.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug. Nguồn: Yonhap/TTXVN

Tại buổi tiếp, bày tỏ cảm ơn các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc sự đón tiếp nồng hậu, chân thành, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug khẳng định, Hàn Quốc luôn coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Việt Nam. Hàn Quốc luôn ủng hộ sự phát triển của Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, các kênh, các cấp.

Đánh giá cao hoạt động và sự hợp tác của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước Việt Nam, Hàn Quốc thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug mong muốn trong thời gian tới, hai Nhóm Nghị sỹ sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ, cùng nỗ lực để góp phần đưa mối quan hệ hai nước lên tầm cao hơn. Hai bên tiếp tục phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, công dân hai nước nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hợp tác, giao lưu và bảo hộ công dân.

Vui mừng chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc có chuyến thăm chính thức Việt Nam, góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Trần Văn Túy nhận thấy mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, giao lưu cấp cao được duy trì thường xuyên.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc Trần Văn Túy cho biết, Nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước sẽ tiếp tục vun đắp để các lĩnh vực hợp tác hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp. Hai Nhóm nghị sỹ hữu nghị sẽ tăng cường giao lưu hợp tác, góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, tăng cường giao lưu trao đổi giữa các cơ quan, Ủy ban Quốc hội hai nước. Nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước đầu tư, hợp tác kinh doanh tại mỗi nước… Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Trần Văn Túy đề nghị phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam, cô dâu Việt Nam có tư cách pháp lý. Hai bên nỗ lực để các công dân nước này sống tại nước kia coi như là nhà, là quê hương thứ hai của mình.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)