12:19 06/12/2018

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 6/12, tại Nhà Quốc hội Hàn Quốc, Thủ đô Seoul, Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã diễn ra trọng thể với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) Moon Hee Sang. Sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đã điểm lại những kết quả nổi bật của mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam kể từ năm 1992 đến nay; đồng thời đánh giá, mối quan hệ hai nước đã có những bước phát triển vượt trội trên nhiều lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân. Việt Nam là đối tác lớn thứ 4 về thương mại của Hàn Quốc. Trong năm 2017, kim ngạch thương mại song phương đạt 63,9 tỷ USD, tăng 40% so với năm trước đó. Ở chiều ngược lại, tại Việt Nam, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất, với quy mô đầu tư đạt tới 75 tỷ USD. 

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đánh giá hai quốc gia đã xây dựng được mối quan hệ hữu nghị tương xứng với mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược; đồng thời cho biết sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhậm chức, Tổng thống đã đưa ra “Chính sách hướng Nam mới” nhằm tăng cường quan hệ với ASEAN và Việt Nam là một quốc gia đối tác trọng tâm của chính sách này trong nhiều lĩnh vực như: mậu dịch, đầu tư, ODA, giao lưu nhân dân...

Nhấn mạnh giao lưu giữa Quốc hội hai nước diễn ra hết sức sôi động, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang cho biết Diễn đàn Quốc hội Hàn Quốc - ASEAN đã chính thức thiết lập.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam. Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện “Chính sách hướng Nam mới” của Chính phủ Hàn Quốc. Việt Nam là nước đầu tiên Tổng thống Moon Jae-in thăm vào tháng 3/2018. Trong chuyến thăm này, Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đi đến nhiều thống nhất để tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc và Hàn Quốc là đối tác lớn thứ 2 của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại, đối tác đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang mong Quốc hội và Chính phủ Việt Nam quan tâm đến các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam để góp phần đạt mục tiêu này.

Nhấn mạnh Việt Nam là đối tác hợp tác phát triển lớn nhất của Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang bày tỏ mong muốn hai bên xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, cùng có lợi cho cả hai bên.

Cho rằng tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước, cùng bảo vệ công dân hai nước là quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh từ mối quan hệ “thông gia”, Hàn Quốc đã đưa nhiều chính sách hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Hàn - Việt, xây dựng các trung tâm hỗ trợ phụ nữ nước ngoài lấy chống Hàn Quốc, hỗ trợ các phụ nữ nước ngoài là nạn nhân của bạo lực trong gia đình... Cùng với đó, Chính phủ Hàn Quốc luôn coi lao động nước ngoài như lao động trong nước, đảm bảo những quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nước ngoài lao động tại Hàn Quốc, trong đó có lao động Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Việt Nam đã miễn phí sử dụng đất đối với Trường Quốc tế Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh - nơi có con em của công dân Hàn Quốc đang học tập. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc; đồng thời cho biết rất ấn tượng về đất nước Hàn Quốc hiện đại, phồn vinh và tươi đẹp, người dân Hàn Quốc năng động và mến khách. 

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo ngay từ khi Đoàn đến đất nước Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang về sự thành công của Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ 3 tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ). Hội nghị có sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga và Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng cùng Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang và Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác bền vững giữa hai Quốc hội hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho rằng về quan hệ chính trị, trong 26 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (22/12/1992), quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước phát triển vượt bậc và ngày càng đi vào chiều sâu. Quan hệ hai nước chưa bao giờ tốt đẹp và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực như hiện nay. Hai bên đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực. 

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến đổi sâu sắc và phức tạp, việc đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu đã trở thành yêu cầu khách quan, phù hợp với xu thế phát triển của quan hệ hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tháng 3/2018; cho rằng chuyến thăm là điểm nhấn quan trọng trong tiến trình phát triển quan hệ giữa hai nước. Việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh: Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai bên, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các cấp, các ngành, địa phương, giao lưu nhân dân góp phần tăng cường hiểu biết và củng cố ý chí chính trị về việc phát triển hơn nữa hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Hàn Quốc, coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng, lâu dài. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, có chung lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác vì sự phát triển của mỗi nước cũng như của khu vực và thế giới. Việt Nam sẵn sàng cùng Hàn Quốc trao đổi việc nâng cấp quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược, mở rộng nội hàm quan hệ song phương, đưa hợp tác hai nước phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương đạt kim ngạch 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng, trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác song phương, như: Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân, năng lượng và công nghiệp; Ủy ban liên Chính phủ cấp Thứ trưởng về hợp tác kinh tế - khoa học kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hàn Quốc có biện pháp cụ thể giúp Việt Nam giảm dần nhập siêu từ Hàn Quốc, hỗ trợ Việt Nam xuất khẩu hàng nông, thủy sản và thực phẩm chế biến, tham gia các chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu của Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Việt Nam luôn tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc tham gia các công trình trọng điểm của Việt Nam, cũng như tham gia vào quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng; khuyến khích chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo; cùng nhau phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Hàn Quốc và Hiệp định khung giữa Chính phủ hai nước cho các khoản tín dụng từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) giai đoạn 2016-2020.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao Viện trợ phát triển ODA của Hàn Quốc và hy vọng Hàn Quốc tiếp tục mở rộng nguồn vốn ODA trong thời gian tới phù hợp với các điều kiện cụ thể và nhu cầu của Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên, như: cơ sở hạ tầng giao thông và công nghệ vận tải, phát triển đô thị, nông nghiệp và phát triển nông thôn, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. 

Về ý kiến đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho rằng Việt Nam là nước có nhiều công dân Hàn Quốc đến thăm nhất (khoảng 2,4 triệu lượt người mỗi năm), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng Hàn Quốc đang nổi lên là một trong những thị trường khách du lịch trọng điểm của Việt Nam. Hiện mỗi tháng trung bình có hơn 1.000 chuyến bay thẳng Việt Nam - Hàn Quốc. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc lần này, tại Diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức ở Seoul sẽ diễn ra công bố mở thêm đường bay thẳng Seoul đến Phú Quốc (Việt Nam). 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh Chính phủ Hàn Quốc có chính sách cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại một số thành phố lớn của Việt Nam vào Hàn Quốc với thời hạn 5 năm và không bị giới hạn số lần nhập cảnh; đồng thời đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy hợp tác du lịch, tạo thuận lợi trong việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam, xem xét miễn lệ phí thị thực du lịch cho du khách Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hợp tác an ninh, quốc phòng giữa hai nước; cho rằng, sự hợp tác tiếp tục phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả với việc hai bên ký thỏa thuận “Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc đến năm 2030” tháng 4/2018 và “Bản ghi nhớ giữa hai Bộ Quốc phòng về Hỗ trợ hậu cần lẫn nhau trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa” tháng 6/2018.  

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thực hiện tốt các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế “Đối thoại chiến lược Ngoại giao - An ninh - Quốc phòng cấp Thứ trưởng”, cơ chế “Đối thoại An ninh Việt - Hàn cấp Thứ trưởng” và “Đối thoại Quốc phòng Việt - Hàn cấp Thứ trưởng”...

Về hợp tác lao động, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Chính phủ Hàn Quốc đã đồng ý ký Bản ghi nhớ đặc biệt về hợp tác lao động và ký lại Bản ghi nhớ thông thường (tháng 3/2018) trên cơ sở coi trọng quan hệ với Việt Nam; đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ (MOU) về phái cử và tiếp tục mở rộng đối tượng lao động Việt Nam sang làm việc tại các lĩnh vực khác của Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm, đồng thời xem xét tăng hạn ngạch tiếp nhận. 

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về việc giao lưu nhân dân giữa hai nước diễn ra rất sôi nổi. Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc có gần 197.000 người, trong đó có hơn 48.000 lao động, gần 42.000 du học sinh. Hàn Quốc cũng có cộng đồng khoảng 150.000 kiều dân tại Việt Nam. Hai nước còn có quan hệ “thông gia” với khoảng 68.000 công dân kết hôn di trú. Có tới 60 tỉnh, thành, địa phương của hai nước đã ký kết và đang triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng với cộng đồng lớn như vậy, hai bên sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các kiều dân làm ăn sinh sống tại mỗi nước; khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ việc Chính phủ hai nước thúc đẩy đàm phán ký Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thương mại nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân hai nước và tạo điều kiện để công dân mỗi nước yên tâm sinh sống, làm việc tại nước kia. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang và Quốc hội Hàn Quốc có tiếng nói và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là người lao động và các phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc có cuộc sống ổn định, có đầy đủ tư cách pháp lý để hòa nhập vào cộng đồng xã hội Hàn Quốc; mở rộng việc dạy tiếng Hàn và tiếng Việt tại hai nước, nhất là bồi dưỡng, dạy tiếng Việt cho thế hệ thứ hai trong các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn tại Hàn Quốc. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự cảm ơn tới Huấn luyện viên Park Hang-seo, người Hàn Quốc đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam giành được những thắng lợi chưa từng có tại các giải thi đấu quốc tế lớn. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ lưu niệm tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Về các vấn đề quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh “Chính sách hướng Nam mới” của Hàn Quốc, chính sách này đã chú trọng thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN, mà trọng tâm là Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN. 

Việt Nam đánh giá cao và ủng hộ các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm giảm căng thẳng, thúc đẩy đối thoại, hợp tác trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và quan hệ liên Triều. Việt Nam hy vọng các nỗ lực của Hàn Quốc và các bên liên quan sẽ đạt tiến triển thực chất, qua đó góp phần bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Việt Nam đánh giá cao lập trường của Hàn Quốc về vấn đề Biển Đông, đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). 

Về quan hệ giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, hai bên đã duy trì tốt việc trao đổi Đoàn các cấp theo nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký tháng 7/2013. Quốc hội Việt Nam luôn mong muốn và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Hàn Quốc để hỗ trợ và thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước; thông qua kênh ngoại giao nghị viện, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng thống nhất với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang về việc hai bên tiếp tục duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn các cấp để cùng trao đổi kinh nghiệm về hoạt động Quốc hội, phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ, lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, công dân hai nước nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hợp tác, giao lưu và bảo hộ công dân. 

Hai bên tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị để thúc đẩy trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, mở rộng các hình thức giao lưu hợp tác mới có hiệu quả thiết thực. Cùng với đó là tăng cường các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan phục vụ Quốc hội nhằm nâng cao năng lực, phát triển nguồn nhân lực, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động tham mưu, phục vụ Quốc hội. 

Hai bên tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện, đóng góp tích cực vào gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trân trọng mời Ngài Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sang thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)