11:07 04/11/2011

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp khách

Ngày 3/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia nhân dịp ngài cùng đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang Việt Nam dự Đại hội đồng Interpol lần thứ 80.

Ngày 3/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia nhân dịp ngài cùng đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang Việt Nam dự Đại hội đồng Interpol lần thứ 80. Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Vyacheslav M. Lebedev, Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ngài Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Ngài Sar Kheng đã báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về kết quả hợp tác giữa lực lượng công an hai nước. Trong thời gian tham dự Đại hội đồng Interpol lần này, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia đã hội đàm và thống nhất nhiều nội dung, cam kết tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực: Trao đổi thông tin, tình hình tội phạm, đào tạo cán bộ…, thực hiện nghiêm túc nội dung tinh thần Tuyên bố chung và Kế hoạch hợp tác năm 2011 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước những bước tiến lớn trong quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Chủ tịch nước đánh giá cao những chiến công mà lực lượng công an hai nước giành được trong thời gian qua, tin tưởng với truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc, lực lượng công an, nội vụ hai nước sẽ tiếp tục phát huy quan hệ hợp tác, hoàn thành nhiệm vụ.

lTại buổi tiếp ngài Vyacheslav M. Lebedev, Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thỏa thuận hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Liên bang Nga trong thời gian qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thiết và cấp bách của Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 được Bộ Chính trị đặt ra là củng cố và hoàn thiện công tác đào tạo tư pháp, đào tạo thẩm phán. Được biết, tòa án tối cao Liên bang Nga sẽ hỗ trợ Việt Nam bồi dưỡng thẩm phán, Chủ tịch nước hoan nghênh và ủng hộ các sáng kiến hợp tác của hai ngành, khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để hai tòa án đẩy mạnh quan hệ hợp tác.

Ngài Vyacheslav M. Lebedev khẳng định, dựa trên quan hệ hữu nghị truyền thống, hoạt động hợp tác tòa án của hai nước đang ngày càng phát triển. Lãnh đạo hai bên đã thống nhất trao đổi các đoàn cấp chuyên gia, tăng cường nghiên cứu trên các lĩnh vực lập pháp và tư pháp, mở rộng hợp tác giữa tòa án các địa phương.

Hoàng Giang