12:01 26/12/2012

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào

Ngày 25/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đồng chí Khăm Phăn Xít Thị Đăm Pha, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Lào đang thăm làm việc tại nước ta.

Ngày 25/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đồng chí Khăm Phăn Xít Thị Đăm Pha, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Lào đang thăm làm việc tại nước ta.


 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đồng chí Khăm Phăn Xít Thị Đăm Pha, Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lào.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh đồng chí Khăm Phăn Xít Thị Đăm Pha cùng đoàn đại biểu cấp cao ngành tòa án Lào sang thăm Việt Nam đúng dịp nhân dân hai nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác, 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào. Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hợp tác giữa ngành tòa án hai nước trong thời gian qua, khẳng định những nội dung phối hợp và văn bản kí kết giữa hai bên đã góp phần tích cực tăng cường hợp tác hữu nghị đặc biệt thủy chung son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.


Chủ tịch nước nêu rõ, mặt trái của hội nhập phát triển về kinh tế chính là hệ lụy gia tăng tội phạm, đòi hỏi ngành tòa án Việt Nam và Lào tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp từ Trung ương tới cấp cơ sở, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh. Từ điểm chung đó, Chủ tịch nước cho rằng, ngành tòa án hai bên cần chủ động tích cực hơn trong việc hỗ trợ nhau đào tạo đội ngũ thẩm phán tinh thông nghiệp vụ. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ Lào trong việc nâng cao năng lực đội ngũ thẩm phán. Quá trình phối hợp, lãnh đạo hai ngành cần thường xuyên tổng kết rà soát những việc đã làm.


Cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng chí Khăm Phăn Xít Thị Đăm Pha khẳng định, ngành tòa án hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Đồng chí Khăm Phăn Xít Thị Đăm Pha nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn nhằm trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa ngành tòa án của hai nước, trong đó chú trọng đến hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ tòa án hành chính và tòa dân sự của CHDCND Lào.


Thông qua lễ tặng Huân chương cùng các phần thưởng cao quý cho lãnh đạo ngành tòa án Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao Lào bày tỏ sự biết ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trong hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng chí Khăm Phăn Xít Thị Đăm Pha nhấn mạnh, trong năm 2013, ngành tòa án Lào sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường hợp tác với ngành tòa án Việt Nam phấn đấu đạt nhiều thành tích, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.


lTrước đó, sáng cùng ngày, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cáo (TANDTC) đã thân mật đón tiếp, hội đàm với Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Lào Khăm Phăn Xít Thị Đăm Pha.


Hoàng Giang - Nguyễn Cường