09:09 20/09/2011

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Ngày 19/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2011; thăm và làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

Ngày 19/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2011; thăm và làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

Tại Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Bộ, Tư lệnh các quân binh chủng đã báo cáo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tình hình hoạt động của quân đội thời gian qua.

Theo đó việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự từ Bộ đến các đơn vị được thực hiện tốt. Các cấp, ngành, địa phương cũng đã từng bước nâng cao chất lượng, tăng cường tiềm lực công tác quân sự, quốc phòng giữ vững chủ quyền quốc gia làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Các sự kiện lớn về chính trị, ngoại giao của đất nước được bảo vệ an toàn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả mà Bộ Quốc phòng đạt được trong thời gian qua. Trong đó, đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng về công tác quân sự quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững môi trường hòa bình và an ninh chính trị đất nước; phối hợp tốt với Bộ Công an giữ vững an ninh trật tự, góp phần vào thành công Đại hội XI của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp và các sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng khác. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang căn dặn lãnh đạo chỉ huy các cấp trong quân đội, cần tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ sự lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tiếp tục triển khai đường lối quân sự quốc phòng theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đề nghị Bộ Quốc phòng cần có những giải pháp hiệu quả để cụ thể hóa các Nghị quyết Trung ương vào quá trình huấn luyện - đào tạo, trang bị, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động đáp ứng yêu cầu mới ngày càng cao hơn, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

lTại Bộ Công an, Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí trong Đảng ủy cơ quan Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đã báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, kết quả phối hợp công tác giữa Bộ Công an với Văn phòng Chủ tịch nước và nêu một số kiến nghị, đề xuất của Bộ Công an với Đảng, Nhà nước.

Phát biểu với lãnh đạo Bộ Công an, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh và đánh giá cao kết quả mà Bộ Công an đã đạt được thời gian qua trong công tác đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cũng như công tác xây dựng lực lượng, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân và công tác đặc xá năm 2011.

Chủ tịch nước phân tích sâu sắc những nhân tố ảnh hưởng tới tình hình an ninh, trật tự thời gian tới; cho ý kiến chỉ đạo về tăng cường xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Về nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước với Bộ Công an, Chủ tịch nước ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Bộ Công an, giao Bộ Công an phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng các đề án để báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Hoàng Giang