07:08 26/07/2012

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Liên bang Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ngày 26/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 26 - 30/7/2012.

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ngày 26/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 26 - 30/7/2012.


Tham gia đoàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Đào Trọng Thi; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trương Quang Khánh; Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng; Trợ lý Chủ tịch nước Nguyễn Đức Dị; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc.


Trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga phát triển tích cực trên tất cả lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, không ngừng được củng cố với độ tin cậy cao, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Liên bang Nga nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện" Việt Nam - Liên bang Nga.

 

Hoàng Giang