08:08 31/08/2011

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Tòa án nhân dân Tối cao

Chỉ còn 9 năm nữa Việt Nam phải thực hiện được mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, cũng là thời điểm kết thúc thực hiện NQ 49-NQTW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp.

Chỉ còn 9 năm nữa Việt Nam phải thực hiện được mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, cũng là thời điểm kết thúc thực hiện NQ 49-NQTW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp. Vì vậy, các cơ quan thuộc khối tư pháp cần đẩy mạnh việc thực hiện, sao cho ngay trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XI phải tạo được bước chuyển biến quan trọng trong nhiệm vụ cải cách tư pháp (CCTP) tương xứng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi làm việc với Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC) ngày 30/8 trên cương vị là Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (BCĐ CCTPTW).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các cán bộ Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Tại buổi làm việc, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo ngành Tòa án, các đồng chí trong Ban thường trực BCĐ CCTPTW đã báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tình hình thực hiện công tác của ngành Tòa án và những kết quả, những vướng mắc của ngành trong việc thực hiện NQ 49 của Ban Chỉ đạo trong thời gian qua. Nhìn chung, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước tiếp tục ổn định và giữ vững, nhưng tình hình tội phạm còn nhiều diễn biến phức tạp; các tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động và các khiếu kiện hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án có xu hướng gia tăng. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong công tác xét xử, công tác xây dựng pháp luật và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, công tác xây dựng ngành… Đặc biệt là việc triển khai các nhiệm vụ liên quan tới cải cách tư pháp, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Các đại biểu tham gia buổi làm việc cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện công tác của ngành Tòa án. Đó là chưa khắc phục triệt để tình trạng các vụ án quá thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật; tỷ lệ các bản án, quyết định của tòa án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán vẫn còn, chưa có giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; chưa khắc phục triệt để tình trạng thiếu biên chế ở một số tòa án địa phương; chưa có đề án chiến lược và các giải pháp lớn trong công tác tổ chức cán bộ và phát triển nguồn nhân lực của ngành…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác tòa án nói riêng và nói chung trong CCTP thời gian qua. So với khi bắt đầu thực hiện NQ 08 và NQ 49, toàn khối tư pháp đã có bước tiến dài trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, án oan sai giảm hẳn; những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác chuyên môn tiếp tục được khắc phục. Công tác xây dựng ngành có tiến bộ, đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất của các tòa án tiếp tục kiện toàn, bổ sung. Công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử, xây dựng và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật đạt hiệu quả, chất lượng cao hơn và có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện các văn bản pháp luật. Việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp được đẩy mạnh, nhất là nhiệm vụ tăng thẩm quyền cho tòa án cấp huyện, đổi mới thủ tục xét hỏi và tranh luận tại các phiên tòa và triển khai nghiên cứu đổi mới tổ chức bộ máy tòa án các cấp theo tinh thần cải cách tư pháp. Trong bối cảnh còn có những khó khăn về tổ chức và hoạt động của ngành Tòa án nhân dân, việc đạt được những thành tích nêu trên thể hiện sự cố gắng nỗ lực phấn đấu rất lớn của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức tòa án các cấp…

Tuy nhiên, những kết quả đạt được so với yêu cầu đặt ra của NQ 49 về CCTP và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền vẫn còn khoảng cách lớn, cần xây dựng chương trình toàn khóa về CCTP nhiệm kỳ Đại hội XI với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trên cơ sở thấy rõ những thành tựu và đặc biệt là những hạn chế, yếu kém phải khắc phục. Chủ tịch nước đồng tình với việc tự phê của ngành Tòa án và nêu yêu cầu về đạo đức thẩm phán là điều mà Đảng, Nhà nước và nhân dân rất quan tâm, đặc biệt là còn tình trạng có thẩm phán vi phạm pháp luật bị xử lý. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, ngành Tòa án nhân dân sẽ có nhiều chuyển biến, tiến bộ hơn nữa trong công tác và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào công lý qua hoạt động của ngành Tòa án nhân dân.