05:01 21/05/2012

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Nhân dịp về dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến, ngày 20/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Nhân dịp về dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến, ngày 20/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn.


 

Chương trình nghệ thuật "ATK - hát mãi tên người". Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế xã hội trong thời gian qua, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cấp hệ thống hạ tầng, tạo tiền đề để các năm tiếp theo phát triển nhanh, bền vững, tương xứng là vùng kinh tế trọng điểm bắc Thủ đô Hà Nội, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước.


Chủ tịch nước nêu rõ, trong tình hình khó khăn chung của cả nước, kinh tế - xã hội địa phương không tránh khỏi các tác động như: chỉ số tăng trưởng chậm so với giai đoạn trước năm 2011, một bộ phận doanh nghiệp hoạt động gián đoạn, cầm chừng. Chủ tịch nước cho rằng, tỉnh cần chủ động kiến nghị, phối hợp với các cơ quan trung ương; đồng thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có, mở rộng thị trường, trở lại đà tăng trưởng khi nền kinh tế hồi phục. Hoan nghênh các địa phương thuộc tỉnh có nhiều nỗ lực trong nâng cấp hạ tầng, từng bước xây dựng thành công các mô hình nông thôn mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang căn dặn tỉnh cần phát huy vai trò người dân trong thực hiện quy chế dân chủ, chủ động khai thác mọi nguồn lực, tìm giải pháp sáng tạo phù hợp với thực tiễn.


Lắng nghe những kiến nghị của các cấp ngành, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Thời gian qua, Thái Nguyên thí điểm thành công một số mô hình kinh tế kết hợp nhiều thành phần. Bởi vậy, trong giai đoạn tới tỉnh cần tập trung tháo gỡ những bất cập về cơ chế, tìm mô hình mới để phát triển, xem đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự đoàn kết, tập trung, nhất trí của Đảng bộ và chính quyền.


Trong chương trình công tác tại Thái Nguyên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh, cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu I.


Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm việc với các cơ quan nội chính tỉnh Thái Nguyên về tình hình hoạt động thời gian qua và kết quả thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp.


Chủ tịch nước cũng làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và 30 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chủ tịch nước cho rằng, ở cấp độ vĩ mô, Đảng, Nhà nước đang có nhiều giải pháp để kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; về phần mình, các doanh nghiệp cần tăng cường liên kết, tương trợ lẫn nhau, tập trung giải quyết khó khăn phát sinh, khai thác thị trường, giữ nhịp tăng trưởng.


Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cắt băng khánh thành công trình Nhà đón tiếp thuộc quần thể khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ; thăm hỏi động viên và tặng quà cho 10 gia đình chính sách tại xã Phú Đình.

 

Hoàng Giang - Hoàng Nguyên