01:02 16/01/2012

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ kiều bào vui Xuân Quê hương 2012

Ngày 15/1, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2012, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự.

* Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt thân mật kiều bào

Ngày 15/1, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2012, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Chương trình Xuân Quê hương 2012.

Phát biểu trong buổi gặp gỡ, thay mặt Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng bà con kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương chung vui đón Tết cổ truyền dân tộc.

Chủ tịch nước khẳng định, năm 2011, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục giành được những thành tựu quan trọng về mọi mặt: tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Những thành tựu đó bắt nguồn từ đường lối đổi mới đúng đắn hơn 25 năm qua, từ ý chí quyết tâm, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của nhân dân ta, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó có những đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài. Chủ tịch nước tin tưởng, năm 2012, với bản lĩnh và trí tuệ truyền thống của dân tộc “con Rồng, cháu Tiên” qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước với ý chí quyết tâm đoàn kết gắn bó, đồng tâm hợp lực, nỗ lực phấn đấu của nhân dân cả nước, cũng như của đồng bào ta ở nước ngoài, Việt Nam nhất định sẽ vượt qua mọi thử thách, không ngừng vươn lên trở thành quốc gia giàu mạnh, có vị trí ngày càng xứng đáng trên trường quốc tế.

Màn múa nghệ thuật khai mạc Chương trình "Xuân Quê hương 2012". Ảnh: An Đăng – TTXVN


Chủ tịch nước nêu rõ: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, luôn mong muốn và làm hết sức mình để hỗ trợ đồng bào đoàn kết, giúp đỡ nhau ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hòa nhập vào cộng đồng dân cư trên đất nước cư trú, là cầu nối phát triển hợp tác hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước trên thế giới và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Trong không khí hân hoan chào đón xuân mới, Chủ tịch nước thân ái gửi đến toàn thể bà con kiều bào những tình cảm sâu nặng thân thương của gần 90 triệu đồng bào trong nước, cùng những lời chúc năm mới tốt đẹp.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt thân mật kiều bào tiêu biểu từ các nước trên thế giới về quê hương đón Tết Nhâm Thìn 2012.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Huỳnh Đảm vui mừng thông báo với các đại biểu về tình hình kinh tế - xã hội; những sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm qua. Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam luôn làm hết sức mình để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con ở nước ngoài, thường xuyên quan tâm đến đời sống kiều bào ở nước ngoài để kịp thời bổ sung, đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp, đáp ứng nhu cầu và mong mỏi của bà con kiều bào khắp nơi trên thế giới.

Chủ tịch Huỳnh Đảm tin tưởng rằng kiều bào sống xa Tổ quốc sẽ ra sức học tập, lao động, sản xuất chăm lo cuộc sống cho gia đình, đóng góp cho nước sở tại, tiếp tục phát huy truyền thống Việt Nam, chung tay xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh.

Hoàng Giang – Xuân Khu