12:09 10/12/2010

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ

Ngày 9/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Mông Cổ Luvsanvandan Bold đang ở thăm và làm việc theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Ngày 9/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Mông Cổ Luvsanvandan Bold đang ở thăm và làm việc theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, chuyến thăm là dịp tăng cường tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mông Cổ. Chủ tịch nước cũng ủng hộ và đánh giá cao 5 lĩnh vực hợp tác mà Bộ Quốc phòng hai nước vừa ký kết, đồng thời cho rằng hai bên cần khai thác những lĩnh vực khác để có thể mở rộng hợp tác, đóng góp nhiều hơn nữa vào quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Mông Cổ.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ, Luvsanvandan Bold. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Bộ trưởng Quốc phòng Luvsanvandan Bold chúc mừng những thành tựu đổi mới của Việt Nam những năm qua; đồng thời bày tỏ tin tưởng qua chuyến thăm này, quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng sẽ ngày càng mở rộng và phát triển hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Luvsanvandan Bold nhấn mạnh, quan hệ Mông Cổ - Việt Nam đã có những bước phát triển mới, gần đây nhất là chuyến thăm của Chánh Văn phòng Tổng thống Mông Cổ Dashjamts Battulga và tuần tới Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ sẽ sang thăm Việt Nam. Ông cũng nhấn mạnh mong muốn của Mông Cổ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trên các diễn đàn ở khu vực và quốc tế.

Sáng 9/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhận Quốc thư của các đại sứ không thường trú, kiêm nhiệm Việt Nam, đó là: Đại sứ Cộng hòa Udơbêkixtan, Shavkat Jamalov; Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Môritani, Bal Mohamed El Habib; Đại sứ Cộng hòa Xlôvênia, Marija Adanja; Đại sứ Cộng hòa Mácxêđônia, Oliver Shambevski; Đại sứ Cộng hòa Aixơlen, Kristin Arnadottir; Đại sứ Cộng hòa Pêru, Jorge Castaneda Mendez; và Đại sứ Cộng hòa Tuynidi, Mohamed Sahbi Basky. Sau Lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp từng vị đại sứ.

Dương Đức Dũng - TTXVN