01:09 07/01/2011

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tăng cường hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) đã tổ chức hội nghị “Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN năm 2010...

Chiều 6/1, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) đã tổ chức hội nghị “Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN năm 2010; trọng tâm phối hợp công tác năm 2011”.

Dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Huỳnh Đảm. Báo cáo tổng kết và các ý kiến trình bày tại hội nghị nhấn mạnh, hoạt động phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN trong năm qua được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả hơn, đóng góp quan trọng vào việc tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với các đại biểu của UBTƯMTTQ Việt Nam. Ảnh : Nguyễn Dân -TTXVN


Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại trong việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác, như các buổi làm việc theo chuyên đề chưa được tổ chức thường xuyên, chế độ thông tin chưa kịp thời, chưa thường xuyên chủ động phối hợp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, xây dựng pháp luật…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự phối hợp công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ VN và các tổ chức thành viên với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong các hoạt động đối ngoại nhà nước, đối ngoại nhân dân; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội… Chủ tịch nước nhấn mạnh: Thắng lợi của đất nước trong năm 2010 chính là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị MTTQ VN đẩy mạnh các hoạt động tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bởi đây là yếu tố quyết định cho sự tồn vong của đất nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. MTTQ VN phải giữ vai trò trung tâm động viên các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và "Ngày vì người nghèo".


Cùng với đó, MTTQ VN cũng phải tiếp tục có tiếng nói tích cực hơn trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng pháp luật, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Về trọng tâm phối hợp công tác năm 2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị: Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN đặt trọng tâm vào 3 lĩnh vực: Củng cố, tăng cường và phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên phong trào thi đua yêu nước, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.


MTTQ VN phải tiếp tục góp ý mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực xây dựng Đảng và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Năm 2011 là năm tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội, đây là dịp để kiểm điểm niềm tin, tình cảm của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước. MTTQ VN làm tốt vai trò của mình thì sức mạnh của đất nước, của dân tộc sẽ được nhân lên.

Ngày 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật các cựu chuyên gia của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia giai đoạn 1979-1989.

Tháng 6/1979, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, Trung ương Đoàn đã thành lập và cử đoàn chuyên gia thanh niên Việt Nam sang Campuchia trực tiếp giúp bạn về công tác thanh thiếu niên, đào tạo cán bộ làm công tác thanh thiếu niên...


Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giúp bạn cũng như giúp mình - các chuyên gia Trung ương Đoàn sang làm việc ở Campuchia đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ giúp nước bạn, xây đắp tình hữu nghị tốt đẹp giữa tuổi trẻ, cũng như nhân dân hai nước nói chung.

Nói chuyện với các đại biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao nỗ lực vượt khó, những việc làm đầy tình cảm quốc tế của các cựu chuyên gia Trung ương Đoàn đối với nước bạn Campuchia.


Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, các cựu chuyên gia về nước tiếp tục tham gia và giữ nhiều trọng trách quan trọng ở các lĩnh vực công tác.

Từng có 27 năm gắn bó với công tác Đoàn, trưởng thành từ Đoàn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, tham gia hoạt động Đoàn chính là môi trường tốt để rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống cho thanh niên, cho lớp cán bộ trẻ.


Chủ tịch nước nêu rõ, tình cảm hữu nghị, mối quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước đang có bước phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, giáo dục… Đầu tư của Việt Nam sang Campuchia cũng được đẩy mạnh.


Các thế hệ hôm nay và mai sau phải tiếp tục bồi đắp để mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Dương ngày càng gắn bó, hiệu quả.

Dương Đức Dũng - TTXVN