12:19 22/12/2014

Chủ tịch nước đối thoại với học viên dự nguồn cán bộ cao cấp

Ngày 22/12, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi đối thoại với các học viên lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 5.

Ngày 22/12, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi đối thoại với các học viên lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 5. Đây là lần thứ 3, Chủ tịch nước dành thời gian đến đối thoại với học viên các lớp dự nguồn cao cấp nhằm trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các học viên. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN



Trong không khí cởi mở, các học viên đã nêu lên nhiều câu hỏi tổng quát, cụ thể về bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, quản lý kinh tế xã hội, đường lối đối nội, đối ngoại trong phát triển đất nước, công tác phòng chống tham nhũng... Chủ tịch nước đã lần lượt trả lời thẳng thắn toàn bộ các câu hỏi và thông tin về những quan điểm, giải pháp của Đảng, Nhà nước đối với những vấn đề trước mắt và lâu dài.

Trao đổi về vấn đề bảo vệ độc lập chủ quyền, Chủ tịch nước khẳng định đây là vấn đề thiêng liêng, Việt Nam luôn mong muốn xây dựng môi trường hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trên cơ sở luật pháp quốc tế. Về phòng chống tham nhũng, Chủ tịch nêu rõ, chủ trương của Đảng, Nhà nước là hết sức kiên quyết; trong thực hiện đã đạt được một số kết quả nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi học viên tại cương vị quản lý của mình, cần phải nhìn thẳng, nói sự thật; cùng với phát huy vai trò, sức mạnh của mỗi người dân, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng mới thực sự mang lại hiệu quả cao.

Giải đáp câu hỏi nhiều học viên đặt ra về phát triển kinh tế trước sức ép hội nhập, Chủ tịch nước cho rằng đường lối phát triển là tăng trưởng đi liền với tiến bộ và công bằng xã hội. Những năm qua, Việt Nam đã đạt được thành tựu nhất định, nhưng nhìn ra thế giới vẫn đối mặt với nguy cơ tụt hậu khi các nước ngày càng phát triển nhanh chóng. Chủ tịch nước nhấn mạnh sức ép hội nhập càng lớn khi Việt Nam tham gia vào hầu hết các khu vực thương mại tự do như ASEAN, ASEAN-Trung Quốc và mở cửa thị trường tự do song phương với nhiều nước. Thực tế đang đòi hỏi các cấp ngành, địa phương tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đặc biệt là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khả năng cạnh tranh của hàng hóa, để phát triển…

Nhấn mạnh bối cảnh toàn cầu và hội nhập quốc tế hiện nay đang đặt ra nhiều cơ hội, thách thức đan xen nhau, Chủ tịch nước đề nghị đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những học viên lớp dự nguồn được coi là rường cột của nước nhà trong tương lai, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và công cuộc đổi mới xây dựng phát triển đất nước.


Hoàng Giang (TTXVN)