03:11 02/03/2026

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran bi quan về khả năng tham dự World Cup ở Mỹ

Chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel có thể ngăn cản Iran tham gia Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup tại Mỹ mùa Hè này.

Chú thích ảnh
Cầu thủ đội tuyển bóng đá Iran trong trận đấu với Qatar vào tháng 6/2025 tại Doha. Ảnh: Getty Images

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran ngày 1/3 chia sẻ rằng việc tham gia World Cup FIFA 2026 tại Bắc Mỹ của đội tuyển bóng đá quốc gia đang trở nên bấp bênh, khi loạt không kích của Mỹ và Israel nhằm

Politico (Mỹ) dẫn lời Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Taj chia sẻ: “Sau đòn tấn công này, chúng tôi không thể nhìn về World Cup với niềm hy vọng".

Bộ Ngoại giao Mỹ đã không chấp thuận tất cả các đơn xin thị thực cho đại diện từ Iran dự định đến Washington vào tháng 12/2025 để tham dự lễ bốc thăm World Cup.

Đáp lại, Iran đe dọa tẩy chay buổi lễ, buộc FIFA phải làm trung gian hòa giải.

Người hâm mộ mang quốc tịch Iran dự kiến gặp nhiều khó khăn khi đến Mỹ tham dự World Cup sau lệnh cấm nhập cảnh do chính quyền Tổng thống Trump áp đặt năm ngoái đối với người dân từ 19 quốc gia, trong đó có Iran.

Theo lịch trình, Iran nằm trong bảng G của World Cup 2026, dự kiến sẽ chơi hai trận đầu tiên với New Zealand và Bỉ tại Los Angeles, sau đó chuyển đến Seattle để đá trận gặp Ai Cập.

Tờ The Hill (Mỹ) đưa tin Mỹ phát động chiến dịch không kích Iran mang tên “Operation Epic Fury” (tạm dịch: Cơn Thịnh nộ Khủng khiếp) vào ngày 28/2. Các cuộc không kích đã nhắm vào cơ sở chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), các địa điểm phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái, sân bay quân sự cùng hệ thống phòng không của Iran.

Trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố mục tiêu của chiến dịch tấn công “là bảo vệ người dân Mỹ” bằng cách loại bỏ các mối đe dọa hiện hữu. Cũng theo ông, Iran đang cố gắng tái thiết chương trình hạt nhân và nỗ lực phát triển các loại tên lửa sớm đạt tầm bắn tới lãnh thổ Mỹ.

Iran đã tiến hành tấn công trả đũa sau khi Tổng thống Trump xác nhận Washington đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran.

Sau đó, Tổng thống Donald Trump thông báo: “Các cuộc không kích hạng nặng và chính xác sẽ tiếp tục diễn ra không gián đoạn trong suốt tuần này, hoặc chừng nào còn cần thiết”.

Phát biểu cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này đang tấn công Tehran “với cường độ ngày càng tăng, và mức độ này sẽ còn khốc liệt hơn nữa trong những ngày tới".

Ngày 1/3, chính quyền Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - Tướng Mohammad Pakpour, và Thư ký Hội đồng Quốc phòng Iran - Đô đốc Ali Shamkhani đã thiệt mạng.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã lên án các vụ tấn công nhằm vào Iran, cảnh báo hành động quân sự ở Trung Đông có thể gây ra những hậu quả khôn lường, tiềm ẩn nguy cơ châm ngòi cho một chuỗi sự kiện mà không ai có thể kiểm soát được tại khu vực bất ổn nhất thế giới.

Người đứng đầu LHQ hối thúc cộng đồng quốc tế “làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn căng thẳng leo thang hơn nữa”.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc