10:11 28/10/2021

Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya và UNSMIL thảo luận kế hoạch rút các lực lượng nước ngoài

Ngày 27/10, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Mohammed Menfi và người đứng đầu Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) Jan Kubis đã thảo luận về những diễn biến mới nhất tại nước này cũng như các bước nhằm rút các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê khỏi lãnh thổ Libya.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Pháp tham gia chiến dịch truy quét phiến quân ở Madama, khu vực giáp giới với Libya. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Hội đồng Tổng thống Libya, tại cuộc gặp ở thủ đô Tripoli, ông Menfi và ông Kubis đã xem xét các bước chuẩn bị cho Hội nghi Paris về Libya, dự kiến diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp vào tháng 11 tới. Hai bên cũng trao đổi về các nội dung công việc của Ủy ban quân sự hỗn hợp 5+5 và kế hoạch hành động của ủy ban này đã được thông qua tại Geneva nhằm rút các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê khỏi lãnh thổ Libya theo từng giai đoạn.

Ông Menfi nêu rõ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế là cần thiết nhằm giúp Libya hoàn thành giai đoạn chuyển tiếp hiện nay bằng cách tổ chức cuộc tổng tuyển cử để đạt được sự ổn định. Về phần mình, người đứng đầu UNSMIL tái khẳng định sự ủng hộ của LHQ đối với hòa bình và sự ổn định ở Libya.

Liên quan tình hình Libya, cùng ngày 27/10, một số thị trưởng được bầu ở nước này đã bác bỏ cách tiếp cận "khác thường" của Quốc hội ở miền Đông Libya trong việc ban hành các luật bầu cử, cho rằng các luật này vi phạm thỏa thuận chính trị, tuyên bố hiến pháp cũng như lộ trình chính trị của Libya. Các thị trưởng nói trên lên án việc Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia cấp cao Emad Al-Sayeh phê chuẩn các luật được Quốc hội thông qua mà không có sự đồng thuận của các tổ chức liên quan, nói rằng các luật nêu trên bao gồm những điều khoản được điều chỉnh theo hướng có lợi cho một số cá nhân.

Các thị trưởng trên kêu gọi các thành viên Quốc hội và ông Al-Sayeh tuân thủ thỏa thuận chính trị và tránh phục vụ các lợi ích cá nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng chính phủ đoàn kết dân tộc cần tiếp tục nhiệm vụ để cải thiện điều kiện sống của người dân và lãnh đạo đất nước thực hiện tiến trình chuyển đổi dân chủ thực sự.

Nguyễn Trường (TTXVN)