12:21 22/12/2017

Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc Habib El Malki và Đoàn đại biểu Hạ viện Vương quốc Maroc kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 - 22/12/2017, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc Habib El Malki đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Maroc, gặp gỡ báo chí thông tin về kết quả cuộc hội đàm; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc Habib El Malki. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Hạ viện Habib El Malki và Đoàn đại biểu Hạ viện Vương quốc Maroc đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; tham quan Nhà Quốc hội và một số tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên nhất trí cho rằng, bên cạnh hợp tác chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn chưa tương xứng với tiềm năng. Thời gian tới, hai bên thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt giữa các hiệp hội kinh doanh, trong lĩnh vực tiềm năng như: thương mại, du lịch, tài chính, năng lượng tái tạo... hướng tới thành lập một Hội đồng kinh doanh chung giữa hai nước.

Hai bên đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư song phương, tăng cường các đoàn doanh nghiệp gặp gỡ, tham dự các hội thảo, diễn đàn, hội chợ quốc tế tại mỗi nước, trong các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác như: nông nghiệp, khai khoáng, vật liệu xây dựng, hóa chất, dệt may, giầy dép, chế biến thực phẩm...

Hai bên tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao; tiếp tục phát huy sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Cộng đồng Pháp ngữ, Phong trào Không liên kết...

Để tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi Đoàn cấp cao, các Ủy ban và nghị sĩ Quốc hội nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau làm cơ sở phát triển quan hệ sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Về tình hình Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp chủ quyền cũng như lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)