03:10 02/03/2026

Chủ tịch Hà Nội: Niềm tin của nhân dân không đến từ lời hứa, mà bằng kết quả

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ý thức sâu sắc rằng, niềm tin của nhân dân đối với các đại biểu HĐND, các cơ quan Nhà nước không đến từ lời hứa, không đến từ những cam kết, mà bằng những kết quả cụ thể.

Ngày 2/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 14, tại phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương.

Tại hội nghị, ông Vũ Đại Thắng dành thời gian báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND TP. Cụ thể, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông xin cam kết thực hiện chương trình hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bằng kinh nghiệm điều hành thực tiễn.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trao đổi với cử tri.

Với cương vị Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng cam kết thực hiện 4 nhóm giải pháp chiến lược gồm: Kiến tạo tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh và bền vững; tập trung xử lý 5 điểm nghẽn đô thị; đột phá khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đô thị thông minh; chính quyền gần dân, kỷ cương, trách nhiệm.

Để Hà Nội tăng trưởng hai con số, thành phố định hướng dựa vào ba trụ cột gồm: Quy hoạch, thể chế, mô hình phát triển. Trong đó, thành phố sẽ hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, tạo không gian phát triển mới phía Tây, trong đó, Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương là cực tăng trưởng quan trọng.

TP Hà Nội phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026–2031 từ 11%/năm trở lên. Nâng cao chất lượng thu ngân sách; tăng tỷ trọng thu bền vững. Sử dụng hiệu quả đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ tiến độ, không để đội vốn, chậm tiến độ. Huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội cho hạ tầng chiến lược.

Ông Vũ Đại Thắng cũng cho biết, thành phố sẽ tập trung xử lý 5 điểm nghẽn đô thị gồm: Ùn tắc giao thông; môi trường không khí; ngập úng; quản lý đất đai, trật tự đô thị; an toàn thực phẩm, chất lượng sống.

Để giảm ùn tắc giao thông, người đứng đầu UBND TP Hà Nội cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ các tuyến vành đai 4, vành đai 3,5; hoàn thành các đoạn còn lại của vành đai 2; thúc đẩy các tuyến đường sắt đô thị số 3, số 5 (Văn Cao – Hòa Lạc), số 2 (Nam Thăng Long -Trần Hưng Đạo). Lãnh đạo thành phố đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% điểm ùn tắc nghiêm trọng vào năm 2030.

Ông Vũ Đại Thắng cũng cam kết giảm 20 - 25% số ngày AQI ở mức xấu, rất xấu; 100% nước thải khu vực nội thành được thu gom, xử lý đạt chuẩn; đầu tư công nghệ xử lý rác hiện đại, giảm chôn lấp.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tại trụ sở phường Sơn Tây.

Về xử lý ngập úng, thành phố sẽ hoàn thành 10 dự án tiêu thoát nước trọng điểm; xử lý dứt điểm các điểm ngập kéo dài. Về quản lý đất đai, thành phố sẽ xử lý nghiêm vi phạm; số hóa toàn bộ dữ liệu đất đai, minh bạch hóa quy hoạch.

Về đột phá khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đô thị thông minh, thành phố xác định 100% dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện trực tuyến toàn trình; tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 40% GRDP vào năm 2031; xây dựng chính quyền số đồng bộ đến cấp xã.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cam kết vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; rút ngắn tối thiểu 30% thời gian xử lý hồ sơ hành chính so với hiện nay.

Với tinh thần ‘Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng’, ông Vũ Đại Thắng mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành của cử tri đơn vị bầu cử số 14 để cùng xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, văn hiến, văn minh, hiện đại.

“Tôi ý thức sâu sắc rằng niềm tin của nhân dân đối với các đại biểu HĐND, các cơ quan Nhà nước không đến từ lời hứa, không đến từ những cam kết, mà bằng những kết quả cụ thể từng tuần, từng tháng, từng quý, từng năm, từ những chuyển biến mà người dân có thể cảm nhận trong đời sống hằng ngày”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc