08:08 06/08/2026

Chủ tịch FIFA thừa nhận sai sót trong kế hoạch đầu tư trị giá 20 tỷ USD

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thừa nhận quá trình xây dựng kế hoạch thành lập một công ty thương mại trị giá 20 tỷ USD đã có sai sót, sau khi đề xuất này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ trong và ngoài tổ chức.

Chú thích ảnh
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Theo báo chí Anh, trong thư gửi các thành viên Hội đồng FIFA sau cuộc họp khẩn ngày 5/8 tại Maroc, ông Gianni Infantino thừa nhận kế hoạch thu hút vốn đầu tư tư nhân cho FIFA lẽ ra phải được xử lý theo một cách khác.

Bức thư được ký bởi ông Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom, trong đó lãnh đạo cơ quan quản lý bóng đá thế giới gửi lời xin lỗi về những sai sót liên quan đến quá trình đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise.

FIFA cho biết sẽ tiến hành rà soát và cam kết không để những vấn đề tương tự tái diễn. Động thái này được xem là nỗ lực của ông Infantino nhằm khép lại cuộc tranh cãi đã làm suy giảm uy tín của tổ chức và dẫn đến những lời kêu gọi ông từ chức.

FIFA Forward Enterprise được đề xuất như một công ty thương mại mới, có nhiệm vụ quản lý và khai thác các nguồn thu của FIFA. Theo kế hoạch, doanh nghiệp này có thể được định giá khoảng 20 tỷ USD.

Ông Infantino muốn huy động hơn 4 tỷ USD thông qua việc bán tối đa 20% cổ phần của công ty cho các nhà đầu tư tư nhân. Một quỹ do doanh nhân Joshua Kushner điều hành đã được lựa chọn làm nhà đầu tư chính.

Nguồn tiền huy động được dự kiến giúp FIFA phân phối hàng tỷ USD cho các liên đoàn thành viên trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cách thức xây dựng và thúc đẩy đề xuất đã gây chia rẽ sâu sắc trong giới bóng đá quốc tế.

Kế hoạch lập tức vấp phải sự phản đối từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), các tổ chức người hâm mộ, giới chính trị và một số quan chức cấp cao ngay trong FIFA.

Giám đốc vận hành FIFA Kevin Lamour cho rằng ông và các đồng nghiệp đã bị đánh lừa trong quá trình triển khai đề xuất. Trong khi đó, ông Carlos Cordeiro, đã từ chức cố vấn cho Chủ tịch FIFA vì những bất đồng liên quan đến kế hoạch.

Trước sức ép ngày càng lớn, ông Infantino rút lại đề xuất chỉ vài ngày sau khi thông tin được công bố. Tuy nhiên, quyết định này không đủ để chấm dứt tranh cãi về cách thức điều hành và quản trị của FIFA.

UEFA cuối tuần qua tuyên bố đã mất niềm tin vào ban lãnh đạo FIFA, đồng thời cảnh báo có thể thực hiện các biện pháp pháp lý. Phản ứng của UEFA làm gia tăng áp lực đối với ông Infantino, người trước đó cho biết có ý định tranh cử nhiệm kỳ Chủ tịch FIFA tiếp theo vào năm 2027.

Cuộc khủng hoảng cũng làm lộ rõ bất đồng trong nội bộ FIFA. Tổng thư ký Mattias Grafstrom từng nhận xét kế hoạch thành lập công ty thương mại là khó hiểu và khó chấp nhận.

Tuy nhiên, sau cuộc họp khẩn tại Maroc, FIFA tìm cách thể hiện sự thống nhất giữa các lãnh đạo cấp cao. Trong thư gửi Hội đồng FIFA, ông Infantino và ông Grafstrom cho rằng kết quả cuộc họp sẽ giúp củng cố cơ chế quản trị, khôi phục niềm tin vào tổ chức và chuẩn bị cho các sự kiện lớn sắp tới.

Hội đồng FIFA là cơ quan ra quyết định chính của tổ chức, gồm 37 thành viên, trong đó có Chủ tịch Gianni Infantino.

Việc công khai thừa nhận sai sót đánh dấu bước lùi đáng chú ý đối với ông Infantino. Tuy nhiên, những tuyên bố xin lỗi và cam kết rà soát có đủ để khôi phục niềm tin hay không vẫn phụ thuộc vào các thay đổi cụ thể trong cơ chế ra quyết định của FIFA thời gian tới.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc