09:06 07/09/2026

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 5/9 tiếp tục khẳng định ý định tranh cử nhiệm kỳ mới của Chủ tịch Gianni Infantino vào năm 2027, trong bối cảnh ông đang đối mặt với những tranh cãi liên quan đến một số kế hoạch của FIFA.

Chú thích ảnh
Ông Gianni Infantino đã tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nhiệm kỳ 2023 - 2027. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba).

Theo báo The Guardian của Anh, ngày 5/9, ông Infantino từ chối trả lời các câu hỏi về tương lai của mình khi được phóng viên chất vấn bên lề Giải vô địch bóng đá nữ U20 thế giới tại Ba Lan. Chủ tịch FIFA 56 tuổi, người Thụy Sĩ, đang đối mặt với áp lực yêu cầu từ chức sau khi FIFA đưa ra kế hoạch bán cổ phần tại một số giải đấu, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã dẫn đầu những lời kêu gọi ông Infantino từ chức, trong khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cũng bày tỏ quan điểm phản đối kế hoạch trên.

Tuy nhiên, lần đầu tiên kể từ khi kế hoạch được công khai, FIFA đã nhắc lại ý định của ông Infantino về việc tranh cử nhiệm kỳ thứ tư và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng trong cuộc bầu cử năm tới. Nếu tái đắc cử, ông sẽ tiếp tục giữ chức người đứng đầu bóng đá thế giới đến năm 2031.

Một người phát ngôn của FIFA cho biết: "Chủ tịch FIFA đã tuyên bố hồi tháng 4 rằng ông sẽ tranh cử tái nhiệm vào năm 2027. Tất nhiên, không có gì thay đổi. Ông Infantino sẽ tiếp tục tranh cử tái nhiệm".

Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani được xem là ứng cử viên có khả năng thách thức vị trí của ông Infantino. Ông Montagliani, hiện là một Phó Chủ tịch FIFA, từ lâu được coi là đồng minh thân cận của ông Infantino. Tuy nhiên, ngay cả trước khi giữ khoảng cách với kế hoạch cho phép đầu tư tư nhân vào World Cup, đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy ông có quan điểm khác biệt với Chủ tịch FIFA về mục tiêu và vai trò của tổ chức này.

Saudi Arabia, nước chủ nhà World Cup nam 2034, đã lên tiếng ủng hộ ông Infantino vào tháng trước. Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) và Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Chủ tịch FIFA.

Là ứng cử viên duy nhất cho đến nay công khai tuyên bố tranh cử trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027, ông Infantino sẽ cần nhận được đa số phiếu bầu từ 211 liên đoàn thành viên FIFA để tiếp tục nhiệm kỳ, sau khi lần đầu đảm nhiệm cương vị này vào năm 2016. Các đề cử ứng cử viên cho cuộc bầu cử năm tới phải được nộp trước ngày 18/11.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc