Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần đẩy mạnh cải cách thể chế và khai thác tối đa tiềm năng thị trường chung, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và củng cố sức mạnh chiến lược trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde phát biểu trong cuộc họp báo tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN
Theo tờ Politico ngày 21/11, Chủ tịch ECB Christine Lagarde, trong bài phát biểu tại Hội nghị Ngân hàng châu Âu thường niên ở Frankfurt, nhấn mạnh rằng châu Âu phải “giải phóng tiềm năng chưa được khai thác” của thị trường nội khối bằng cách loại bỏ các rào cản trong lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ.
Bà Lagarde cho biết, theo ước tính của ECB, những rào cản hiện nay tương đương với mức thuế quan 100% đối với dịch vụ và 65% đối với hàng hóa, gây cản trở lớn cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế khu vực đồng euro. “Chúng ta đã nói về điều này từ năm 2019, trước khi xảy ra chiến sự tại Ukraine và trước nhiệm kỳ thứ hai đầy biến động của Tổng thống Mỹ Donald Trump”, bà nói, thể hiện sự tiếc nuối rằng những cảnh báo trước đây vẫn chưa được hành động đúng mức.
Chủ tịch ECB đề xuất ba bước đi chiến lược để nâng cao hiệu quả của thị trường chung và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn cho EU.
Thứ nhất, cải tổ cơ chế ra quyết định của liên minh, chuyển sang biểu quyết theo đa số đủ điều kiện thay vì yêu cầu đồng thuận tuyệt đối. Theo bà Lagarde, điều này giúp EU tránh tình trạng bế tắc lập pháp do quyền phủ quyết của một số quốc gia thành viên, đồng thời tăng khả năng phản ứng chính sách trong các vấn đề then chốt về kinh tế và tài chính.
Thứ hai, thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất cho doanh nghiệp trên toàn châu Âu, được gọi là “chế độ thứ 28”. Cơ chế này sẽ giúp các doanh nghiệp hoạt động xuyên biên giới dễ dàng hơn, giảm thiểu sự chồng chéo giữa các hệ thống luật quốc gia và tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh, minh bạch hơn trong toàn khối.
Thứ ba, khôi phục nguyên tắc công nhận lẫn nhau - nền tảng quan trọng giúp hàng hóa và dịch vụ được lưu thông tự do trong thị trường chung. Bà Lagarde cho rằng việc củng cố cơ chế này sẽ giúp khối tận dụng tối đa lợi thế quy mô, gia tăng hiệu quả sản xuất và thương mại nội khối.
Bà Lagarde cũng đánh giá tích cực việc các chính phủ châu Âu gần đây tăng chi tiêu cho quốc phòng và hạ tầng, xem đây là dấu hiệu của “sự thay đổi cần thiết” giúp EU tăng sức mạnh nội tại.
“Các gói tài khóa cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng - đặc biệt tại Đức - đang được triển khai đúng thời điểm và sẽ mang lại tác động tích cực có thể đo lường đối với tăng trưởng kinh tế”, bà Lagarde nhấn mạnh.
Người đứng đầu ECB cho rằng châu Âu đang đứng trước “thời điểm vàng” để củng cố nền tảng tăng trưởng, bằng cách kết hợp chi tiêu công chiến lược với cải cách thể chế dài hạn. Việc học hỏi từ các khủng hoảng trước đây và đầu tư vào những lĩnh vực then chốt sẽ giúp EU nâng cao khả năng chống chịu, đồng thời duy trì vai trò trung tâm trong trật tự kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch.
Các chuyên gia nhận định phát biểu của bà Lagarde là lời kêu gọi mạnh mẽ gửi đến lãnh đạo các nước EU, nhằm thúc đẩy quá trình thống nhất chính sách và hiện đại hóa nền kinh tế, qua đó tạo nền tảng cho một Liên minh châu Âu năng động, tự chủ và bền vững hơn trong thập niên tới.