12:07 05/12/2014

Chủ tịch EC coi Nga là 'vấn đề chiến lược' đối với EU

Ngày 4/12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker nhận định rằng Nga hiện là một "vấn đề chiến lược" đối với Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh khủng hoảng ở Ukraine, song Brussels vẫn sẽ nỗ lực để đưa Moskva trở thành đối tác một lần nữa.

Ngày 4/12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker nhận định rằng Nga hiện là một "vấn đề chiến lược" đối với Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh khủng hoảng ở Ukraine, song Brussels vẫn sẽ nỗ lực để đưa Moskva trở thành đối tác một lần nữa.


Dự án "Dòng chảy Phương Nam" có thể vẫn được xây dựng, bất chấp phía Nga ngừng dự án trị giá hàng tỷ USD này.


Phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Bulgaria về việc Nga ngừng dự án đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Phương Nam" tới EU, ông Juncker khẳng định: "Đúng vậy, Nga hiện là một vấn đề chiến lược vào thời điểm hiện nay và tôi hy vọng rằng Nga sẽ là một đối tác chiến lược (của EU) trong tương lai".

Bên cạnh đó, ông Juncker còn kiên quyết cho rằng dự án "Dòng chảy Phương Nam" có thể vẫn được xây dựng, bất chấp việc Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ ngừng dự án trị giá hàng tỷ USD này.

* Mỹ hối thúc Nga rút quân khỏi Ukraine 


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 4/12 cho rằng Nga đã tự cô lập nước này với những hành động ở Ukraine, đồng thời khẳng định rằng chỉ còn cách chấm dứt sự hậu thuẫn cho lực lượng ly khai, thì Moskva mới có thể gây dựng lại sự tín nhiệm quốc tế.


Phát biểu tại Hội nghị ngoại trưởng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Basel (Thụy Sĩ), ông Kerry cho rằng Nga chưa tuân thủ các cam kết của nước này trong thỏa thuận ngừng bắn Minsk hồi tháng 9 nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Ông nói: “Trên thực tế, chúng tôi cho rằng nếu Nga bắt đầu triển khai các bước thực thi thỏa thuận Minsk ngay bây giờ, Moskva có thể gây dựng lại sự tín nhiệm và các mối quan hệ”. Theo ông, Moskva phải đáp ứng không chỉ những cam kết của họ trong thỏa thuận ngừng bắn Minsk mà còn phải rút các binh sĩ và vũ khí Nga khỏi miền Đông Ukraine cũng như tận dụng ảnh hưởng của nước này đối với lực lượng ly khai để trả tự do cho tất cả các con tin. Ông còn nêu rõ việc ủng hộ lực lượng ly khai đã gây tổn hại đến sự tín nhiệm của Nga và công dân nước này, dẫn đến phải trả giá đắt về kinh tế và con người.



T.N