11:14 15/11/2014

Chủ tịch EC: Châu Âu sẵn sàng mạnh tay chống trốn thuế

Tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết khu vực này đã sẵn sàng mạnh tay chống hành vi trốn và gian lận thuế.

Phát biểu tại Hội nghị G20, tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết khu vực này đã sẵn sàng mạnh tay chống hành vi trốn và gian lận thuế đồng thời nhận định rằng trốn thuế là một vấn nạn của tất cả các quốc gia trên thế giới.

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker.


Ông Juncker đang chịu nhiều áp lực trước bê bối thỏa thuận thuế Luxembourg. Thỏa thuận này được gọi là “Luxembourg Leak”, trong đó một số công ty lớn bí mật thỏa thuận nhằm cắt giảm các khoản thuế phải nộp.

EU đang tiến hành điều tra vụ việc này. Bên cạnh đó, ông Juncker cũng thúc giục các quốc gia thành viên G20 ủng hộ Ủy ban châu Âu trong chiến dịch thúc đẩy tính minh bạch trong các vấn đề liên quan đến thuế, trong đó có quản lý thuế.

Trong khi đó, ActionAid, một tổ chức chống nghèo đói quốc tế cũng kêu gọi G20 mạnh tay với hành vi trốn thuế. Trong khuôn khổ Hội nghị G20, phát ngôn viên Holly Miller của ActionAid cho biết 3 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh Ebola đã thiệt hại khoảng 287,6 triệu AUD trong năm 2011. Khoản thất thu thuế tại châu Phi mỗi năm cũng lên tới 60 tỷ AUD do các công ty lớn trốn và gian lận thuế.

ActionAid cho rằng kế hoạch hiện tại của G20 nhằm ứng phó với vấn nạn trốn và gian lận thuế không có tác dụng đáng kể trong việc buộc các công ty đa quốc gia lớn ở châu Phi cũng như các quốc gia đang phát triển khác nộp thuế đúng quy định.


Tin, ảnh: Quang Minh (PV TTXVN tại Australia)