05:18 09/05/2017

Chủ tịch EC cảnh báo Pháp chi tiêu công quá nhiều

Phát biểu với báo giới một ngày sau chiến thắng vang dội của ông Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker kêu gọi Tổng thống đắc cử Pháp cắt giảm chi tiêu công, cho rằng các chính sách chi quá nhiều hiện nay sẽ gây ra việc chi sai.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Juncker nói, khoảng 53-57% GDP của Pháp là dành cho chi tiêu công và điều này không thích hợp trong dài hạn khi nợ tương đối cao. Ông cho rằng Pháp sẽ phải dàn xếp với các nước đối tác ở châu Âu, khi không chỉ Đức lên tiếng về một chính sách ổn định.


Pháp đang chịu sức ép lớn trong việc đưa thâm hụt ngân sách về đúng các quy định khắt khe của Liên minh châu Âu (EU) sau vài lần được phép trì hoãn trong vài năm qua. Nhiều khả năng Pháp sẽ bỏ lỡ các mục tiêu đặt ra cho năm nay, khi EC công bố các dự báo mới về kinh tế Pháp và các nước khác trong EU vào ngày 11/5.


Hồi tháng Hai, EC dự báo Pháp sẽ khép lại năm nay với mức thâm hụt 2,9% GDP, cận mức trần 3% GDP theo quy định của EU. Tuy nhiên, Chính phủ Pháp công bố ngân sách mới sau đó và EC cảnh báo Pháp sẽ lại vượt "vạch đỏ" vào năm 2018, với mức thâm hụt 3,1% GDP.


Ông Macron cam kết giảm mức chi tiêu công 60 tỷ euro (66 tỷ USD) trong năm năm tới, một phần thông qua việc cắt giảm 120.000 việc làm trong lĩnh vực công. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi các cải cách trên toàn EU và chuyển trọng tâm ra khỏi nguyên tắc tài chính khắt khe.


Lê Minh/TTXVN