12:17 19/12/2011

Chủ tịch Đảng CS Nga đăng ký tranh cử tổng thống

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Gennady Zyuganov ngày 19/12 đã nộp hồ sơ lên Uỷ ban bầu cử trung ương (SIK) Nga chính thức đăng ký ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Nga nhiệm kỳ tới dự kiến diễn ra ngày 4/3/2012.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Gennady Zyuganov ngày 19/12 đã nộp hồ sơ lên Uỷ ban bầu cử trung ương (SIK) Nga chính thức đăng ký ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Nga nhiệm kỳ tới dự kiến diễn ra ngày 4/3/2012.

Phát biểu với báo giới, ông Zyuganov tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống sẽ có đầy đủ giá trị nếu tổ chức được các cuộc tranh luận tranh cử với sự tham gia của tất cả các ứng cử viên, gồm cả đương kim Thủ tướng Vladimir Putin.

Chủ tịch KPRF Zyuganov đã được đề cử làm ứng cử viên tổng thống tại đại hội của chính đảng này ngày 17/12 vừa qua.


Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Gennady Zyuganov. Nguồn: Internet.


Trước đó, các chính trị gia đã hoàn tất việc nộp hồ sơ lên SIK chính thức đăng ký ra tranh cử tổng thống gồm đương kim Thủ tướng Putin, thủ lĩnh đảng Nước Nga Công bằng (SR) Sergei Mironov, Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ Nga (LDPR) Vladimir Jirinovsky, đều do các chính đảng đề cử.

Ngoài ra, còn có các ứng cử viên tự đề cử gồm doanh nhân Mikhail Prokhorov, cựu Thị trưởng Viktor Cherevkov, Tỉnh trưởng Dmitry Mezentsev, nhà hoạt động xã hội Rinat Khamiev và lãnh đạo đảng "Ý chí" Svetlana Peunova.

Theo luật bầu cử, ngày 20/12 là hạn chót để các ứng cử viên do các chính đảng đề cử nộp hồ sơ ra tranh cử tổng thống. Theo luật bầu cử, SIK sẽ phải kiểm tra hồ sơ đăng ký tranh cử của ứng cử viên trong thời hạn 5 ngày. Sau đó SIK sẽ xem xét vấn đề về đăng ký cho các đại diện được ủy quyền và vấn đề mở tài khoản tranh cử riêng của ứng cử viên đó.

TTXVN/Tin Tức